Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên viếng Tướng Giáp

Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal chiều qua đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria và chia buồn với nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn này.

 	Bàn thờ Đại tướng bên trong Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria.

Bàn thờ Đại tướng bên trong Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria.

 	Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria là nơi mở sổ tang Đại tướng sớm nhất do nhu cầu của nước sở tại.

Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria là nơi mở sổ tang Đại tướng sớm nhất do nhu cầu của nước sở tại.

 	Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước vong linh Đại tướng. Ông Abdelmalek Sellal ghi vào sổ tang lễ những dòng cảm xúc, kính trọng của mình đối với Tướng Giáp. Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal đánh giá cao tài năng quân sự và nghệ thuật đấu tranh cách mạng của Tướng Giáp. Ông gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "một trong những nhà cách mạng vĩ đại nhất thế giới" và một "vị anh hùng vĩ đại đã để lại dấu ấn cho thế kỷ qua".

Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước vong linh Đại tướng. Ông Abdelmalek Sellal ghi vào sổ tang lễ những dòng cảm xúc, kính trọng của mình đối với Tướng Giáp. Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal đánh giá cao tài năng quân sự và nghệ thuật đấu tranh cách mạng của Tướng Giáp. Ông gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "một trong những nhà cách mạng vĩ đại nhất thế giới" và một "vị anh hùng vĩ đại đã để lại dấu ấn cho thế kỷ qua".

 	Do sức khỏe không tốt, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika không thể đến viếng tại Đại sứ quán. Trước đó, ông đã gửi điện chia buồn, trong đó có đoạn: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời là một mất mát to lớn đối với nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Algeria… Nhân dân Algeria, cũng như tất cả các dân tộc đã thấu hiểu giá trị quý báu của độc lập và tự do, nay xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Thay mặt Chính phủ và nhân dân Algeria, tôi xin gửi tới gia đình, người thân, bạn bè của Đại tướng và toàn thể nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Do sức khỏe không tốt, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika không thể đến viếng tại Đại sứ quán. Trước đó, ông đã gửi điện chia buồn, trong đó có đoạn: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời là một mất mát to lớn đối với nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Algeria… Nhân dân Algeria, cũng như tất cả các dân tộc đã thấu hiểu giá trị quý báu của độc lập và tự do, nay xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Thay mặt Chính phủ và nhân dân Algeria, tôi xin gửi tới gia đình, người thân, bạn bè của Đại tướng và toàn thể nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại