Người đào tẩu Triều Tiên bị đối xử như 'kẻ hạ cấp' ở Hàn Quốc

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Seoul đã xác nhận thông tin mà truyền thông Triều Tiên đăng tải về cuộc sống khốn khổ của một phụ nữ Triều Tiên đào tẩu sang nước này.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan chuyên giải quyết các chính sách liên Triều, cho biết, dựa vào một số thông tin cá nhân do Bình Nhưỡng cung cấp, có thể xác định được người phụ nữ này tên là Choi Kye-soon, 64 tuổi, từng sống 2 năm ở Hàn Quốc.

Theo hồ sơ nhập cư, bà Choi đã tới Hàn Quốc tháng 12/2011 và rời đi hồi đầu tháng này.

Bà Choi nói rằng bà sống một mình và không có họ hàng ở Hàn Quốc. Bà khẳng định, những kẻ buôn người đã bắt cóc bà khi bà ở Trung Quốc thăm em gái và sau đó đưa bà tới Hàn Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên KCTV và Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Choi nói rằng từ giây phút bà đặt chân tới Hàn Quốc, người ta đã đối xử với bà như một "kẻ hạ cấp". Bà tố cáo Seoul đã có những hành vi phạm tội như bắt cóc và vi phạm quyền con người.

Đây là trường hợp đào tẩu thứ 5 mà truyền thông Triều Tiên đăng tải. Trong tất cả các vụ này, những người đào tẩu đều phải chịu đựng cuộc sống rất khốn khó và không được đối xử một cách bình đẳng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại