Người đàn ông tẩm xăng tự thiêu gần trụ sở Quốc hội Mỹ

Một người đàn ông đã tẩm xăng tự thiêu tại công viên quốc gia National Mall, gần Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington D.C hôm 4/10.

Người đàn ông tự thiêu bị bỏng nặng, có thể nguy hiểm tới tính mạng và đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng, phát ngôn viên Sở cứu hỏa quận Columbia, Tim Wilson cho biết.

Anh ta đang đứng ở trung tâm của công viên quốc gia khi trút sạch can xăng lên người và châm lửa, theo Katy Scheflen, người đã chứng kiến vụ việc khi đi ngang qua khu vực.

Scheflen cũng cho biết người đàn ông vẫn còn sống khi ngọn lửa bùng lên và những người đi bộ đã cởi áo ra để dập lửa.

Theo lời kể của Scheflen, anh ta đã nói điều gì đó trước khi hành động. Tuy nhiên, cô không nhìn thấy anh ta ra hiệu gì trước khi tự châm lửa thiêu thân.

Có một người đàn ông khác dựng chân máy gần người đàn ông, nhưng không rõ có phải anh ta đang ghi hình lại vụ việc hay không, Scheflen cho biết thêm.

Quốc hội Mỹ, xả súng, rượt đuổi, tự thiêu

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Hiện vẫn chưa rõ danh tính người đàn ông cũng như lý do anh ta quyết định tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, vụ việc này xảy ra ở nơi công cộng tại một thành phố vẫn chưa hết bàng hoàng trước một vụ xả súng vào hồi tháng trước và và vụ rượt đuổi, đâm xe bên ngoài đồi Capitol (Mỹ) vào hôm 3/10.

Miriam Carey, một phụ nữ từng mắc chứng rối loạn sau sinh, đã lái xe chở theo con nhỏ đâm vào hàng rào Nhà Trắng và bị rượt đuổi tới đồi Capitol trước khi bị bắn chết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại