Người biểu tình tấn công văn phòng tỉ phú giàu nhất Ukraine

Người biểu tình đã tấn công văn phòng ở Kiev của “ông trùm sắt thép” Rinat Akhmetov - người giàu nhất Ukraine và cáo buộc ông giúp đỡ những người thân Nga đòi ly khai ở miền đông.

Những người biểu tình đã phun sơn trên các bức tường của tòa nhà và nói rằng ông Rinat Akhmetov đang lợi dụng tình hình khủng hoảng ở Ukraine để củng cố vị trí của mình.

Karina Babenko, một nhà hoạt động của phong trào “We are the Europeans” (tạm dịch “Chúng ta là người châu Âu”), nói: “Mọi người đều biết Akhmetov đã từng gặp những người biểu tình ly khai mà không hề cảm thấy có mối đe dọa an ninh nào. Điều này đáng ngạc nhiên và mọi người chắc rằng nếu ông ta muốn trật tự được lập lại trong khu vực, thì ông ta hoàn toàn có sức ảnh hưởng để đạt được”.

“Ông trùm sắt thép” Rinat Akhmetov - tỉ phú giàu nhất Ukraine - Ảnh: AP.

Ngành sắt thép và khai thác mỏ được cho là làm nên ảnh hưởng của ông Akhmetov ở thành phố Donetsk. Ông đã đến một cuộc họp với người biểu tình đòi ly khai và kêu gọi họ làm dịu tình hình căng thẳng tại miền đông Ukraine, cũng như tiến hành các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với chính phủ.

Tỉ phú Rinat Akhmetov được xem là người giàu nhất Ukraine với khối tài sản trị giá khoảng 12,5 tỉ USD. Ông là chủ của tập đoàn sắt thép System Capital Management (SCM), thâu tóm các tài sản nhà nước trong ngành sắt thép, than đá, năng lượng...

Đáng lưu ý là ông Akhmetov và tập đoàn SCM là nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Viktor Yanukovych hồi năm 2010.

Xem Video người biểu tình tấn công văn phòng tỉ phú giàu nhất Ukraine:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại