Ngoại trưởng Mỹ: Phiến quân Syria có thể đẩy lùi khủng bố ở Iraq

My Lan |

(Soha.vn) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong chuyến thăm Ả Rập Xê -út. đã khẳng định vai trò quan trọng của phiến quân Syria trong việc đẩy lùi tổ chức khủng bố ISIL.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói với thủ lĩnh phiến quân Syria Ahmad Jarba trong một cuộc gặp gỡ ngay sau khi ông tới sân bay Jeddah, bắt đầu chuyến công du ngắn ngày ở Ả Rập: "Phe đối lập ôn hòa ở Syria... có khả năng trở thành nhân tố quan trọng trong việc đầy lùi sự hiện diện của ISIL... không chỉ ở Syria mà còn ở Iraq".

Jarba, một cựu tù nhân chính trị ở Syria, người có mối liên hệ khá chặt chẽ với Ả Rập Xê-út, thủ lĩnh Liên minh Quốc gia Syria, tổ chức tập hợp các lực lượng phiến quân ở Syria.

Tại một cuộc gặp với Quốc vương Ả rập Xê-út Abdullah, Ngoại trưởng Kerry cũng khẳng định: "Jarba đại diện cho một lực lượng có thể tiến thẳng vào Iraq. Ông ấy biết người dân ở đó, và quan điểm của ông ấy cũng như của lực lượng đối lập Syria sẽ rất quan trọng trong tương lai".

Chuyến công du tới Ả Rập Xê-út là một phần trong lịch trình tới Trung Đông, nhằm thúc đẩy các nhà lãnh đạo trong khu vực giải quyết các mối đe dọa từ chiến binh Hồi giáo trong các cuộc xung đột, đặc biệt là khi lực lượng khủng bố ISIL đã chiếm được một loạt các khu vực ở Iraq và khiến tình hình ở đây thêm căng thẳng. Trước khi tới Ả Rập Xê-út, ông đã có cuộc hội đàm với các Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê-út, Jordan và UAE tại Paris về tình hình căng thẳng gia tăng tại Iraq và Syria.

Ả Rập Xê-út là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất lực lượng nổi dậy Syria. Quốc vương Abdullah đã nhiều lần kêu gọi sự hỗ trợ lớn hơn từ quân đội Mỹ cho phiến quân Syria, nhằm chống lại các lực lượng chiến binh Hồi giáo ở Iraq.

Tổng thống Mỹ Obama ngày 26/6 đã đề xuất Quốc hội Mỹ thông qua việc hỗ trợ 500 triệu USD để huấn luyện và trang bị vũ khí cho các thành viên phe đối lập Syria. Đây là động thái rõ nét nhất của Mỹ trong việc ủng hộ lực lượng chống lại Thủ tướng Syria Bashar al-Assad.

Khoản tiền này là một phần trong sáng kiến ​​ổn định khu vực Trung Đông trị giá 1,5 tỉ USD của Mỹ, nhằm thục đẩy sự ổn định ở các quốc gia láng giềng với Syria như Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

Xem thêm Video: Iraq chính thức đề nghị Mỹ không kích phiến quân. Nguồn: Vietnamplus

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại