Nghi phạm chi bao nhiêu tiền để tấn công khủng bố Thiên An Môn?

My Lan |

(Soha.vn) - CCTV cho biết nhóm 8 kẻ khủng bố quảng trường Thiên An Môn đã ở trong một khách sạn ở phía tây thủ đô Bắc Kinh và tàng trữ dao Tây Tạng cùng 400 lít xăng.

Theo AFP, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV xác nhận rằng 8 kẻ khủng bố đã chi 40.000 nhân dân tệ (tương đương 6.500 USD) để thực hiện vụ tấn công ở quảng trường Thiên An Môn hôm 28/10. Trước đó, thông tin này đã được lan truyền trên nhiều mạng xã hội ở Trung Quốc.

5 trong số 8 tên này đã trở về thủ phủ Urumqi (Tân Cương) trước khi 3 kẻ còn lại tiến hành vụ tấn công bằng ô tô vào quảng trường Thiên An Môn. Chúng được cho là "đã quyết định thành lập một nhóm khủng bố" hồi tháng 9.

Thông tin này được đưa ra trong thời điểm một nhóm nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ cho biết hơn 50 người đã bị bắt ở Tân Cương sau vụ nổ lớn ở quảng trường Thiên An Môn.

 	Chân dung những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố quảng trường Thiên An Môn

Chân dung những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố quảng trường Thiên An Môn

Một quan chức an ninh cấp cao Trung Quốc đã cáo buộc nhóm ly khai Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, trong bản tin của mình, CCTV không hề đề cập tới ETIM.

Mặc dù hiện vẫn giới chức Trung Quốc vẫn chưa xác nhận các nghi phạm là người dân tộc nào, song theo thông tin cảnh sát công bố về tên của chúng thì có vẻ đó là các thành viên tộc người Duy Ngô Nhĩ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại