Nga khuyên Mỹ: Hãy đi xem phim hài, tập Yoga, và quên Crimea đi!

My Lan |

(Soha.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói rằng "sự giận hờn trẻ con và nước mắt" sẽ không thể thay đổi được việc Crimea sáp nhập vào Nga.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Rybakov, việc Mỹ quyết định chấm dứt hợp tác quân sự và dân sự với Nga, kể cả hợp tác giữa NASA và cơ quan hàng không vũ trụ Nga, là "trái với ý nguyện của người dân Crimea".

Ông Rybakov cho rằng, người Mỹ thật "trẻ con" nếu nghĩ những hành động như thế này có thể thay đổi được tình hình. "Chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên gì những đồng nghiệp người Mỹ của mình? Hãy dành nhiều thời gian hơn để hít thở không khí trong lành, tập yoga, có chế độ ăn uống cân bằng và có thể xem một vài bộ phim sitcom (phim hài tình huống) trên TV... Nó tốt hơn lừa dối chính mình và cả những người khác... Giận hờn kiểu trẻ con và những giọt nước mắt sẽ chẳng giúp được gì".

Những bình luận trên của Thứ trưởng Ngoại giao Nga được đưa ra sau báo cáo từ phía chính phủ lâm thời ở Kiev rằng các đơn vị đặc biệt, lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut của Ukraine và lực lượng cảnh sát mật FSB của Nga đã gây ra cuộc thảm sát khiến hàng chục người biểu tình hồi tháng Hai.

12 cựu thành viên của lực lượng cảnh sát Berkut đã bị chính phủ Ukraine bắt giữ vì bị cáo buộc dính líu tới vụ việc này. Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk cũng lên tiếng đòi bắt giữ Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych và xét xử ông này vì tội danh giết người hàng loạt.

Căng thẳng giữa Mỹ và Nga xung quanh những động thái mạnh mẽ của Nga ở Ukraine và Crimea vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hàng loạt các biện pháp trừng phạt đã được Mỹ áp dụng đối với quan chức, doanh nhân Nga. Ngày 2/4, NASA đã tuyên bố cắt đứt toàn bộ quan hệ hợp tác với Nga, trừ hợp tác trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS, nhằm đáp trả lại những hành động của Nga ở Ukraine.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng tuyên bố hoãn mọi hoạt động hợp tác quân sự và dân sự với Nga. Quyết định này được đưa ra sau khi NATO cáo buộc Nga vẫn chưa rút quân khỏi khu vực biên giới tiếp giáp với miền đông Ukraine như Tổng thống Nga Putin đã thông báo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại