Nga bác bỏ dự thảo nghị quyết của Pháp về Syria

Nga đã lên tiếng chỉ trích dự thảo nghị quyết của Pháp trình Hội đồng Bảo an LHQ, cho rằng dự thảo này là không thể chấp nhận được.

Tổng thống Syria Bashar Assad trong một buổi trả lời phỏng vấn. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 10/9 cho biết, trong cuộc nói chuyện với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius, ông nói rằng Nga sẽ trình HĐBA LHQ một dự thảo tuyên bố ủng hộ sáng kiến đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế, đồng thời phản đối dự thảo nghị quyết về vấn đề Syria do Pháp soạn thảo.

Trước đó, Pháp cho biết sẽ trình HĐBA LHQ dự thảo nghị quyết buộc Syria chuyển giao ngay lập tức số vũ khí hóa học, tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt của LHQ, đồng thời yêu cầu chính quyền Tổng thống Bashar Assad phải lên tiếng nhận trách nhiệm đã thực hiện vụ tấn công vũ khí hóa học hôm 21/8 làm hơn 1.400 người chết.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Australia tại LHQ, người giữ cương vị Chủ tịch HĐBA, cho biết cuộc họp khẩn của HĐBA về tình hình Syria dự kiến diễn ra vào chiều muộn ngày 10/9 theo đề xuất của Nga đã bị hoãn lại, do Moscow thay đổi ý kiến vào phút cuối, rút lại đề nghị tổ chức phiên họp này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại