NATO: “Thỏa thuận hòa bình Ukraine chỉ tồn tại trên danh nghĩa”

Ngày 21-9, Tư lệnh NATO Philip Breedlove chỉ trích thỏa thuận hòa bình giữa chính quyền Ukraine và quân ly khai thân Nga ở miền đông “chỉ tồn tại trên danh nghĩa”.

Theo Reuters, tướng Breedlove khẳng định dù thỏa thuận ngừng bắn đã kéo dài hai tuần qua nhưng các vụ tấn công bằng đạn pháo vẫn liên tục nổ ra chẳng khác gì thời điểm quân đội Ukraine và phe ly khai còn đang tuyên chiến.

“Tình hình ở Ukraine không hề ổn chút nào. Thỏa thuận ngừng bắn có đó nhưng những gì xảy ra ở thực địa là chuyện hoàn toàn khác” - tướng Breedlove nhấn mạnh. Ông cáo buộc Nga vẫn đang triển khai quân đội ở đông Ukraine.

“Dòng di chuyển linh hoạt của lực lượng Nga và thân Nga qua lại ở biên giới khiến việc xác định quân số của họ là nhiệm vụ bất khả thi - tướng Breedlove cho biết - Lực lượng Nga vẫn đóng ở miền đông Ukraine để gây sức ép lên thành phố Mariupol ở miền nam”.

Trước đó, chính phủ Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Matxcơva đưa quân vào miền đông Ukraine. Điện Kremlin tuyên bố bất cứ binh sĩ Nga nào chiến đấu ở đông Ukraine cũng chỉ đến đó với tư cách cá nhân. Một số nguồn tin phương Tây cho rằng hàng trăm binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở đông Ukraine.

Dù giao tranh vẫn diễn ra, tư lệnh NATO bày tỏ hi vọng thỏa thuận hòa bình chín điểm mà Kiev và phe ly khai đạt được hôm qua ở Minsk (Belarus) sẽ giúp giảm căng thẳng. Theo thỏa thuận này, Ukraine sẽ thiết lập vùng phi quân sự kéo dài 30 km tại miền đông.

Hiện NATO đang có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại các nước gần Nga, bao gồm một số quốc gia vùng Baltic.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại