"Mỹ nên ngừng thông đồng với các lực lượng li khai chống TQ"

Hôm qua (22/2), Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Mỹ sửa chữa “sai lầm” sau khi Tổng thống Barack Obama gặp gỡ Đạt Lai Lạt Ma.

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc họp báo hàng ngày, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố: “Một lần nữa chúng tôi yêu cầu phía Mỹ sửa chữa các sai lầm”.

Ông Tần cho rằng Mỹ nên ngừng thông đồng và ủng hộ các lực lượng li khai chống Trung Quốc theo đuổi “sự độc lập cho Tây Tạng”. Theo ông, Bắc Kinh yêu cầu Mỹ dừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và tránh làm tổn hại mối quan hệ Mỹ - Trung.

Ông Tần tuyên bố Tây Tạng là một phần không thể tách rời của chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc và Tây Tạng hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Theo ông Tần, phía Mỹ đã làm tổn hại nghiêm trọng tới mối quan hệ Mỹ - Trung khi cho phép Đạt Lai Lạt Ma tới nước này và gặp gỡ Tổng thống Barack Obama bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cáo buộc Đạt Lai Lạt Ma giả danh hoạt động tôn giáo để theo đuổi nền độc lập cho Tây Tạng.

“Đó là điều mà chính quyền và nhân dân Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận”, ông Tần tuyên bố.

Hôm 21/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Phòng Bản đồ ở Nhà Trắng.

Sau cuộc gặp gỡ, Nhà Trắng đưa ra thông báo cho biết Tổng thống Obama bày tỏ sự "ủng hộ mạnh mẽ đối với việc bảo tồn những truyền thống tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ độc đáo của Tây Tạng và bảo vệ nhân quyền cho người Tây Tạng ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".

Tuy nhiên, ông Obama khẳng định Mỹ công nhận Tây Tạng là một phần của lãnh thổ Trung Quốc và không ủng hộ “sự độc lập cho Tây Tạng”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại