Mỹ chưa có bằng chứng sự hiện diện của quân đội Nga ở Ukraine

Ngày 2/9, giới chức Mỹ thừa nhận, Washington hiện chưa có bằng chứng về sự hiện diện của quân đội Nga trong vùng chiến sự ở phía Đông Ukraine.

Lenta dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Jennifer Psak - tại cuộc họp báo tổ chức hôm 2/9 (giờ Washington), cho biết: “Tôi nghĩ rằng, hiện chưa có thông tin mới có thể xác nhận một cách độc lập và chính xác sự hiện diện của quân đội Nga ở phía Đông Ukraine”.

Tuy nhiên, bà Jennifer Psak thừa nhận khả năng những biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ và các nước đồng minh sắp áp đặt chống nước Nga.

“Chúng tôi đang thảo luận với châu Âu và các đối tác khác những giải pháp có thể thực hiện, gồm các biện pháp trừng phạt mới”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, hôm 28/8, hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và tiến hành một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Ukraine do những diễn biến ngày càng xấu tại miền Đông Ukraine.

Theo người đứng đầu nhà nước Ukraine, “đã có những bằng chứng cho thấy sự hiện diện của quân đội Nga tại Ukraine”.

Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau đó cũng đưa ra các hình ảnh vệ tinh nhằm chứng minh “hơn 1.000 binh sĩ Nga đang tham chiến ở miền Đông Ukraine”.

Theo đại diện của NATO, những binh sĩ Nga trực tiếp tham gia vào việc hỗ trợ lực lượng ly khai chống lại quân chính phủ. Tuy nhiên, Moscow nhanh chóng bác bỏ những cáo buộc này. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định "thông tin không mang tính thực tế”.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psak cho rằng, không có lý do để nghi ngờ về dữ liệu của NATO, nhưng thừa nhận Mỹ không có bằng chứng xác nhận độc lập về sự việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại