Kiev rầm rộ tổ chức triển lãm "vũ khí Nga" thu được ở Ukraine

My Lan |

Cuộc triển lãm có tên gọi "Sự hiện diện" và là động thái mới nhất chứng minh cho cáo buộc của Ukraine và phương Tây rằng, quân đội Nga tham gia vào xung đột ở Ukraine.

Hãng tin Ukraine Kyiv Post cho hay, ngày 21/2, tại thủ đô Kiev, Ukraine đã tổ chức triển lãm các vũ khí mà nước này khẳng định là của Moscow, thu được từ ly khai và lực lượng Nga trong cuộc giao tranh ở đông Ukraine.

Có mặt tại buổi triển lãm, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak tuyên bố, Ukraine đang liên tục tăng cường năng lực phòng thủ của mình, đồng thời bày tỏ hi vọng các đối tác nước ngoài sẽ viện trợ cho quốc gia của ông.

Ông Poltorak cáo buộc: "Nga mang tới (cho ly khai) rất nhiều trang thiết bị... đủ để trang bị cho cả một quốc gia nhỏ ở châu Âu".

Trong khoảng một tháng trở lại đây, Ukraine và phương Tây đã nhiều lần đưa ra bằng chứng cụ thể nhằm chứng tỏ cho sự hiện diện của lính Nga ở Ukraine, sau khi phía Moscow luôn phủ nhận cáo buộc và đòi chứng cứ.

Tại hội nghị An ninh ở Munich (Đức) hôm 7/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã giơ ra những cuốn hộ chiếu mà ông này khẳng định là của người Nga, thu được tại Ukraine.

Ngày 17/2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, liên minh này đã nắm trong tay bằng chứng về việc Nga giúp đỡ các tay súng ly khai của nước Cộng hoà Donetsk và Lugansk.

Ngày 18/2, Đại sứ quán Anh đã đăng tải trên mạng xã hội các bức ảnh về hệ thống hệ thống pháo/tên lửa phòng không 99K6 Pantsir-S1 tại một số thành phố của Ukraine, bao gồm Shakhtarsk và Donetsk.

Song, những bằng chứng này đều bị Nga bác bỏ và cho rằng chúng chỉ là giả mạo.

Trong khi đó, hồi đầu tháng 2, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Viktor Muzhenko trả lời trên truyền thông rằng, theo những gì ông biết, chưa có bằng chứng cho thấy lính Nga tham chiến tại các khu vực Donetsk và Lugansk.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 20/2, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho hay: "Chúng tôi không thể xác minh được chuyện xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine".

Một số hình ảnh từ buổi triển lãm do Ukraine tổ chức:

Xe tăng  T64BV mà Ukraine khẳng định là của Nga.

Xe tăng T-64BV mà Ukraine khẳng định là của Nga.

Cả người già và trẻ nhỏ đứng tụ tập quanh rocket mà Ukraine tuyên bố thu được của lính Nga ở Ukraine.

Cả người già và trẻ nhỏ đứng tụ tập quanh rocket mà Ukraine tuyên bố thu được của lính Nga ở Ukraine.

 Cậu bé nhìn qua cửa sổ chiếc BTR-80 tại cuộc triển lãm.

 Cậu bé nhìn qua cửa sổ chiếc BTR-80 tại cuộc triển lãm.

Người dân chụp ảnh máy bay không người lái mà Ukraine cáo buộc là của Nga.

Người dân chụp ảnh máy bay không người lái mà Ukraine cáo buộc là của Nga.

Một ông bố đang cho con gái xem bên trong chiếc xe bọc thép chở quân (APC)

Một ông bố đang cho con gái xem bên trong chiếc xe bọc thép chở quân (APC)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại