“Israel sẽ hứng số tên lửa tương tự bắn vào Damascus”

Theo Itar-Tass, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm al-Kuds thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo Israel sẽ phải hứng chịu cuộc tấn công tên lửa mạnh mẽ từ Syria.

Để cảnh báo chiến dịch quân sự của phương Tây nhằm vào Syria, Tướng Tư lệnh al-Kuds Kasem Suleimani tuyên bố: “Tên lửa Syria sẽ tấn công Tel Aviv để đáp trả mỗi quả tên lửa bắn vào Damascus.”

Tướng Kasem Suleimani nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự NATO chống Syria chắc chắn “sẽ bị thất bại."

Trong khi đó, lực lượng vũ trang người Shiite Hezbollah tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình xung quanh Syria và “tấn công của NATO vào Damascus là mối đe dọa nghiêm trọng” đối với lực lượng này.

Trong bài phát biểu trên đài truyền hình Liban Al- Mayadin, đại diện cho các nhóm Shiite trong chính phủ của Thủ tướng Najib Mikati, ông Hussein al-Hajj Hassan, tuyên bố: “Ban lãnh đạo Hezbollah sẽ phản ứng không chậm trễ trước cuộc xâm lược Syria.”

Theo lời ông Hussein al-Hajj Hassan, “sức mạnh sự trả đũa sẽ phụ thuộc vào quy mô cuộc tấn công của NATO” vào Syria.

Trước đó, theo cổng thông tin Naharnet, ngày 28/8, quân đội Israel đã bắt đầu triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot trên toàn bộ vùng lãnh thổ phía Bắc của đất nước.

Không quân Israel trong những ngày gần đây liên tục xâm phạm không phận Liban và thực hiện các chuyến bay trinh sát các thành phố Nabatiyeh, Marjayoun và Khiam, cũng như các khu vực xung quanh Iqlim at- Tuffs, nơi đặt căn cứ của lực lượng Hezbollah.

Binh sĩ Israel và xe quân sự được triển khai tại khu huấn luyện trên cao nguyên Golan, gần biên giới Syria ngày 28/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, các lực lượng quân đội Liban đóng quân ở phía Nam sông Litani đã nhận được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đang tăng cường tuần tra khu vực biên giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại