Indonesia vừa có TT mới, tướng TQ đã đến ve vãn về Biển Đông

Nam Khánh |

(Soha.vn) - Trong cuộc hội đàm, 2 bên đã tiến hành thảo luận, trao đổi các vấn đề song phương cũng như trong khu vực mà cả 2 bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề về biển Đông.

Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 24/7, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung Quốc, Thượng tướng Phạm Trường Long đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yugisantoro trong chuyến thăm chính thức của ông này tới Indonesia.

Trong cuộc hội đàm, 2 bên đã tiến hành thảo luận, trao đổi các vấn đề song phương cũng như trong khu vực mà cả 2 bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề về biển Đông.

Phạm Trường Long ca ngợi quan hệ Trung Quốc - Indonesia đang có một bước khởi đầu mới kể từ khi 2 nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện hồi năm ngoái, đồng thời nhận định: "Hợp tác trong các lĩnh vực quân sự của hai nước có hiệu quả phong phú".

Ông này khẳng định: "quân đội Trung Quốc sẵn sàng cùng với quân đội Indonesia làm phong phú nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tăng cường qua lại cấp cao, thúc đẩy hợp tác an ninh trên biển, tăng cường hợp tác an ninh đa phương, tăng cường giao lưu thiết thực".

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo cũng đồng tình với quan điểm này khi cho rằng, quan hệ quân sự giữa Indonesia và Trung Quốc đang duy trì đà tăng trưởng tốt trong những năm gần đây: "Indonesia và Trung Quốc không có xung đột lợi ích, ngược lại chia sẻ lợi ích chung rộng rãi trong khu vực châu Á".

Nói về tranh chấp ở biển Đông giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng, Phạm Trường Long một lần nữa ngang ngược cảnh báo các quốc gia bên ngoài can thiệp vào tranh chấp biển Đông sẽ chỉ làm tình hình thêm phức tạp.

Trong khi Trung Quốc liên tục có nhiều động thái hung hăng, phi pháp tại biển Đông, thì Phạm Trường Long vẫn thuyết phục Indonesia ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về việc giải quyết theo cơ chế "đàm phán, tham vấn với các nước liên quan trực tiếp trên cơ sở của lịch sử và luật pháp quốc tế".

Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không đăng tải bất cứ thông tin nào liên quan tới phản ứng của nước chủ nhà, trước những phát biểu của ông Phạm về vấn đề biển Đông.

Cùng ngày, Phạm Trường Long còn có cuộc hội kiến với Tổng tham mưu trưởng Indonesia Moeldoko về hợp tác giữa 2 nước và tình hình an ninh trong khu vực.

Chuyến thăm Indonesia của ông Phạm Trường Long kéo dài 3 ngày, trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Indonesia vừa kết thúc với chiến thắng thuộc về Thống đốc Jakarta Joko Widodo. Trước khi tới Indonesia, ông này đã thăm Australia và New Zealand.

Chuyến thăm Australia của ông Phạm Trường Long diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có chuyến công du tới quốc gia này và đạt nhiều thỏa thuận quan trọng về an ninh, quân sự.

Xem thêm Video: Nhìn lại 2 tháng hung hăng, ngang ngược của TQ tại biển Đông

Nguồn: Tuổi Trẻ

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại