Hoàn Cầu: "Nếu còn giở trò ma lanh, Philippines sẽ là nạn nhân"

Thành Long |

(Soha.vn) - Hoàn Cầu xỉa xói rằng Tổng thống Philippines vẫn giở thủ đoạn cũ, khiến cho quốc gia láng giềng là Trung Quốc phẫn nộ, ngay cả trong không khí vui tươi của Tết âm lịch.

Hoàn Cầu "xỉa xói" rằng Tổng thống Philippines không quên giở thủ đoạn cũ, khiến cho quốc gia láng giềng là Trung Quốc phẫn nộ, ngay cả trong không khí vui tươi của dịp Tết âm lịch.

Thời báo Hoàn Cầu mới đây đã đăng tải bài viết bày tỏ sự phẫn nộ của mình đối với những so sánh của Tổng thống Philippines Benigno Aquino rằng hành động hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông tương tự như của Đức Quốc xã dưới thời Hilter.

Hoàn Cầu nói rằng sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trong những năm gần đây tại biển Đông dường như đã chứng tỏ rằng Philippines đang ngày càng trở nên khéo léo hơn trong việc gây gổ với Trung Quốc bằng cách sử dụng các chiến thuật vốn được các nước nhỏ và yếu hơn ưa sử dụng.

Cụ thể, tờ này cáo buộc Philippines đóng vai một nước chịu bất lợi, thổi phồng lên mình là "nạn nhân", cố gắng lu loa với cả thế giới rằng mình bị người láng giềng khổng lồ và hùng mạnh bắt nạt. Sau khi có được sự cảm thông của thế giới, Manila sẽ đẩy Bắc Kinh vào hoàn cảnh bất lợi dù rằng "khẳng định chù quyền của Trung Quốc đều dựa trên cơ sở pháp lý".

Theo Hoàn Cầu, bằng "cách tiếp cận gian trá này", và với sự ủng hộ của Mỹ cùng các quốc gia "có tham vọng trong khu vực", Philippines đang thu lợi, bất kể là nhỏ hay lớn. Manila cũng hi vọng tầm ảnh hưởng của các vấn đề song phương và trong nội bộ khu vực này có thể được "khuếch đại lên tầm quốc tế để tranh chấp này sẽ được sự chú ý trong một thời gian dài".

Tác giả bài báo nhận định, điều này phù hợp với lợi ích của Mỹ, vốn đang hướng khá nhiều sức mạnh của mình về châu Á để chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Sau những phân tích này, Hoàn Cầu kết luận rằng, mặc dù luôn kêu gọi sự trung thực và sẵn sàng đối thoại, "Philippines chưa bao giờ có ý định mở ra một con đường để giải quyết vấn đề lãnh thổ theo một cách tích cực. Ngược lại, nước này bằng mọi cách cố gắng khiến cho các tranh chấp trong khu vực trở nên phức tạp và quốc tế hóa hơn".

Tờ này cảnh báo rằng "Manila tốt hơn hết nên chú ý rằng, việc chống đối Trung Quốc sẽ khiến cho nước này dần trở nên thua thiệt trong khu vực, đặc biệt là tại ASEAN".

"Manila nên biết rằng nước này ngày càng khó tham gia vào các công việc giữa Trung Quốc và ASEAN. Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ trong việc tăng cường hợp tác kinh tế và đối thoại chính trị với các quốc gia ASEAN mà không cần tới quốc đảo này".

"Đã đến lúc Manila cần phải xem xét lại chính sách của mình với Trung Quốc khi nó đang dần đi quá xa... Nếu vẫn còn quẩn quanh với những trò ma lanh này, Manila có thể sẽ trở thành nạn nhân của chính sự láu cá đầy vụng về đó, thiệt hại mà nước này phải gánh chịu sẽ lớn hơn những lợi ích mà nước này nhận được".

Trong một bài báo đăng tải trước đó, Hoàn Cầu cũng vu cáo Việt Nam "từ lâu đã kích động, gây dậy sóng tại một vùng rộng lớn các hòn đảo mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền tại biển Đông và quyết tâm thúc đẩy quốc tế hoá tranh chấp lãnh thổ.... Đóng vai nạn nhân trong bài toán khó kéo dài này là chiêu trò cũ của Việt Nam".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại