Hô hào biểu tình, lãnh đạo đối lập Campuchia trắng trợn vu cáo VN

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Chủ tịch Đảng đối lập Campuchia đã tuyên bố đảng mình đứng về phía Trung Quốc trong các tranh chấp trên biển Đông với các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam.

Phát biểu giữa khoảng 1.000 người ủng hộ tại trụ sở của Đảng Cứu Quốc Campuchia đối lập (CNRP) ở tỉnh Seam Reap cùng nhiều lãnh đạo đảng này, Chủ tịch đảng Sam Rainsy ngang nhiên tuyên bố: "Chúng ta về phe Trung Quốc, chúng ta ủng hộ Trung Quốc chống lại Việt Nam trong các vấn đề ở biển Đông".

Theo tờ Cambodia Daily, trong suốt bài phát biểu, Sam Rainsy đã sử dụng những luận điệu hung hăng chống lại Việt Nam, liên tục dùng những từ ngữ xúc phạm người Việt.

Không chỉ ngang nhiên khẳng định "các đảo (tranh chấp trên biển Đông) thuộc về Trung Quốc, nhưng người Việt Nam đang cố gắng chiếm các đảo đó từ Trung Quốc, vì người Việt Nam rất xấu", Sam Rainsy cũng trắng trợn tố cáo Việt Nam "lấy đất của người Campuchia".

Siem Reap là điểm dừng chân đầu tiên của Sam Rainsy trong chuyến đi của ông này và phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha tới nhiều tỉnh thành tại Campuchia, nhằm kêu gọi sự ủng hộ để tiếp tục biểu tình phản đối kết quả bầu cử của Campuchia và đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức. Chuyến đi diễn ra trước khi cả 2 bị Toà án thủ đô Phnom Penh triệu tập vì cáo buộc kích động công nhân dệt may biểu tình.

Về phần mình, phát ngôn viên Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Phay Siphan khẳng định Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen trung lập trong các tranh chấp giữa Trung Quốc với các thành viên ASEAN.

Tâm lý chống người Việt của lực lượng biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Phnom Penh đang ngày càng gia tăng. Ít nhất một cửa hàng của người Việt đã bị phá hoại. Nhiều chủ cửa hàng người Việt Nam ở Campuchia cũng lo lắng rằng công việc kinh doanh của họ có thể bị cản trở, hoặc thậm chí là bị phá hoại trong biểu tình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại