Hàn Quốc tố Trung Quốc xâm phạm khu vực tác chiến

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đăng tải thông tin “Tàu chiến Trung Quốc năm vừa qua xâm phạm khu vực tác chiến của Hàn Quốc 76 lần”.

Ngày 7/10 vừa qua, nghị sĩ đảng Dân chủ Hàn Quốc Lee Seok Hyun đã tiết lộ với báo giới nước ngoài rằng trong năm qua, có tổng cộng 105 lần các tàu chiến nước ngoài xâm phạm vào vùng biển mà Hàn Quốc gọi là “khu vực tác chiến” của mình.

Theo ông Lee cho biết, con số này lớn gấp 3 lần mọi năm, đặc biệt, đa số các tàu trong đó là của Trung Quốc. "Điều này thể hiện sự bành trướng quân sự trên biển của Trung Quốc".

Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đăng tải thông tin “Tàu chiến Trung Quốc năm vừa qua xâm phạm khu vực tác chiến của Hàn Quốc 76 lần”.

 	Tàu tuần tra cảnh sát biển Hàn Quốc

Tàu tuần tra cảnh sát biển Hàn Quốc

Hàn Quốc định nghĩa “khu vực tác chiến” là khu vực chỉ định dưới sự chỉ huy của trưởng ban tham mưu quân đội Hàn Quốc nhằm quản lý hữu hiệu các vùng biển và bầu trời lân cận. Nước này đồng thời đánh giá đây là kết quả của các cuộc tranh chấp căng thẳng trên biển ở khu vực Đông Bắc Á, cùng sự bành trướng nhanh của quân đội Trung Quốc.

Trong khi đó, phía Trung Quốc thì cho rằng “khu vực tác chiến” là một khái niệm không có giá trị pháp lý. Theo họ, khái niệm “khu vực tác chiến” không bao gồm lãnh hải riêng của quốc gia nào. Chính vì vậy việc họ thường xuyên xuất hiện tại đây và thực hiện nhiệm vụ bình thường của hải quân nước này.

Thậm chí, Trung Quốc còn tố ngược Hàn Quốc đưa cả vùng biển quanh bãi đá Socotra mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền vào khu vực tác chiến.

Hàn Quốc cũng tỏ ra mềm mỏng khi thừa nhận hiện chưa có luật quốc tế nào quy định về “khu vực tác chiến”, nhưng họ sẽ giám sát chặt chẽ tất cả tàu thuyền tiến vào khu vực này.

  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại