Hàn Quốc không lần ra dấu vết 70% tàu ngầm Triều Tiên đã rời căn cứ

Đầu giờ chiều nay 23.8, quan chức cấp cao Triều Tiên và Hàn Quốc đã nối lại đàm phán vòng hai, tạm thời đẩy sang một bên nguy cơ chiến tranh bùng nổ trên bán đảo.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết, cuộc đàm phán đã nối lại tại làng biên giới Bàn Môn Điếm.

Trong cuộc gặp marathon hôm qua kéo dài sang những giờ đầu tiên của ngày Chủ nhật, hai bên đã không đạt được thỏa thuận gì và chưa rõ liệu ngoại giao có xoa dịu được sự đối đầu nghiêm trọng nhất trong vài năm gần đây không.

Sáng nay quân đội Hàn Quốc cho biết, họ phát hiện các hoạt động bất thường của binh lính và tàu ngầm ở Triều Tiên, cho thấy Triều Tiên đang củng cố năng lực cho một cuộc tấn công có thể xảy ra.

Khoảng 70% trong số 77 tàu ngầm của Triều Tiên đã rời căn cứ và đến 22.8 quân đội Hàn Quốc vẫn không thể phát hiện được chúng - một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giấu tên cho biết.

Quan chức này cũng nói rằng Triều Tiên đã tăng gấp đôi sức mạnh của lực lượng pháo binh tiền tuyến kể từ khi bắt đầu đàm phán cấp cao tối 22.8.

Cuộc đàm phán có sự tham gia của ông Kim Kwwan-jin - giám đốc an ninh quốc gia của tổng thống Hàn Quốc, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo, còn về phía Triều Tiên có ông Hwang Pyong So - quan chức chính trị cấp cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, và ông Kim Yang Gon - quan chức cấp cao phụ trách vấn đề Hàn Quốc.

Các nhà phân tích bên ngoài coi ông Hwang là quan chức quan trọng thứ hai sau nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-Un.

Vòng đàm phán đầu tiên hôm qua bắt đầu ngay sau hạn chót mà phía Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ các loa phóng thanh phát đi các thông điệp chống Triều Tiên ở biên giới.

Triều Tiên tuyên bố, lực lượng tiền tuyến của họ đã hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh và đã chuẩn bị tham chiến nếu Hàn Quốc không lùi bước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại