Giàn khoan Hải Dương 981 đã ra khỏi vùng biển VN, đến vị trí mới

Nam Khánh |

(Soha.vn) - Người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết “giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu bảo vệ đã ra khỏi vùng biển của Việt Nam".

Nguồn tin từ Cơ quan an ninh hàng hải Trung Quốc ngày hôm naycho biết, từ ngày 23/7 đến ngày 30/09, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ tác nghiệp tại khu vực phía đông nam Lăng Thủy, cách đảo Hải Nam 68 hải lý. Thông báo cũng cho biết, phạm vi tác nghiệp có bán kính 2.000 m, cấm các tàu bè đi vào khu vực này.

Theo Tuổi trẻ, trong chiều nay, tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết “giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu bảo vệ đã ra khỏi vùng biển của Việt Nam”.

Cũng nguồn Tuổi trẻ cho biết, trả lời câu hỏi “Trung Quốc rút giàn khoan có khiến Việt Nam từ bỏ việc kiện Trung Quốc không? Việt Nam có theo dõi tiếp hành động của Trung Quốc ở Biển Đông?”, ông Lê Hải Bình khẳng định “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình bằng biện pháp hòa bình. Hiện cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động các bên liên quan ở Biển Đông.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại