Già trẻ nô nức dắt nhau xem biểu diễn thoát y ở... đám ma

Nguyễn Hà |

Một địa phương ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có kiểu tổ chức tang lễ rất "độc" là tìm mọi cách lôi kéo người dân bản địa tới viếng, kể cả bằng cách sử dụng các... vũ công thoát y.

Đối với hầu hết các nước trên thế giới, tang lễ luôn mang không khí đau buồn, khóc thương và tiếc nuối. Nhưng ở vùng nông thôn huyện Thành An, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc lại có phong tục tổ chức đám tang vô cùng “khác người” - theo Sohu.

Các gia đình có người thân qua đời ở đây thuê vũ công thoát y về để “khuấy động” không khí cho buổi tang lễ.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo đăng tải rất nhiều hình ảnh các gia đình ở Hàm Đan mời vũ công thoát y về biểu diễn trong đám tang nhà mình.

Sau khi người chủ trì lễ tang đọc điếu văn và nhạc đám tang chấm dứt, các vũ công sẽ ngay lập tức lên sân khấu trình diễn những màn múa “bốc lửa”.

Được biết, trào lưu này ngày càng trở nên phổ biến, hầu hết các gia đình của người “quá cố” ở làng này đều thuê vũ công thoát y đến biểu diễn cho buổi tang lễ.

Một người dân nơi đây chia sẻ - “Phong tục này rất phổ biến ở làng chúng tôi, trước kia, khi gia đình có người thân qua đời, chúng tôi thường mời các đoàn ca kịch về biểu diễn, sau đó rộ lên phong trào chiếu phim điện ảnh trong đám tang, giờ thì là phong trào thuê vũ công về múa.”

Ở làng này, đám tang là biểu tượng của địa vị, của cải và tài sản của gia đình người quá cố. Uy tín và vinh dự của người chết được biểu thị bằng số người tới dự lễ tang.

Lễ tang càng tổ chức hoành tráng, càng thu hút thì càng thể hiện được danh tiếng nhà mình. Nếu lễ tang mà đơn điệu, ít người đến tham dự thì sẽ bị người ta cười chê. Vì vậy mà nhiều gia đình trong làng đã thuê vũ công nhảy thoát y để thu hút đám đông.

Những hình ảnh về cách tổ chức tang lễ kỳ lạ ở Hà Bắc, Trung Quốc (Nguồn: Sohu)

Dân làng xúm lại xem biểu diễn... thoát y

Người lớn và cả trẻ nhỏ xúm lại xem biểu diễn... thoát y ở đám ma.

Trên sân khấu, sau lưng cô vũ công xinh đẹp là một màn hình rộng, trên đó có ảnh của người quá cố và dòng chữ “Vô cùng thương tiếc ông”.

Trên sân khấu, sau lưng cô vũ công xinh đẹp là một màn hình rộng, trên đó có ảnh của người quá cố và dòng chữ “Vô cùng thương tiếc ông”.

Vũ công đang “thoát y”

Vũ công đang “thoát y”

Vũ công biểu diễn

Người quá cố cũng “được” xem biểu diễn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại