Chủ tịch Lào và gần 100 đại biểu quốc tế viếng Đại tướng

Hồng Anh (TH) |

(Soha.vn) - Các đại biểu thuộc các đoàn ngoại giao quốc tế đăng kí tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được đón bằng xe bus tại Nhà khách Chính phủ tới nhà tang lễ.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, đã có gần 100 đại biểu bao gồm Đại sứ, đại biện, trưởng cơ quan, tổ chức quốc tế từ các đoàn ngoại giao đã đăng kí tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 12/10.

Ngày 12/10, đoàn đại biểu cấp cao Lào do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Choummaly Saysone dẫn dầu sang Việt Nam dự lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn đại biểu gồm nhiều lãnh đạo cấp cao của Lào như Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Douangchay Phichith, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam Phankham Viphavanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào Suvon Luongbunmi; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và một số cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào; Đại sứ Lào tại Việt Nam Xomphon Sychaleun.

Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia cũng sẽ sang Việt Nam dự Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 12/10.

Đoàn đại biểu do Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin dẫn đầu, cùng với nhiều quan chức cấp cao khác như Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông của Quốc hội Chiêng Vun; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Yos Son và một số cán bộ cấp cao khác.

 	Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đoàn đại biểu cấp cao Algeria do Bộ trưởng Cựu chiến binh, Mohamed-Chérif Abbas, dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Mozambique, do Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo), nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội, Đại tướng Alberto Chipande, dẫn đầu cũng tới dự lễ tang Đại tướng.

Tất cả các đại biểu này sẽ tập trung tại Nhà khách Chính phủ và di chuyển bẳng xe bus đến nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông.

Trước Lễ viếng diễn ra vào ngày 2 - 13, nhiều đoàn ngoại giao đã tới nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 30 Hoàng Diệu để chia buồn cùng gia đình ông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại