Đến lượt một nước Đông Nam Á yêu cầu Mỹ giải thích việc nghe lén

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cho biết, chính phủ Indonesia đang yêu cầu Washington giải thích về thông tin tồn tại các thiết bị do thám trong Đại sứ quán Mỹ ở Jakarta.

“Trước hết, chúng tôi muốn đề nghị ngài Đại sứ làm rõ tất cả những chi tiết của vụ việc này”, Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa mới cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa.

Trước đó, tờ Syney Morning Herald của Australia hôm 29.10 đưa tin, Mỹ đã theo dõi các cuộc điện thoại và mạng lưới thông tin thông qua các thiết bị do thám điện tử đặt tại Đại sứ quán và lãnh sự quán ở nhiều quốc gia Đông Á và Đông Nam Á.

Sydney Morning Herald cho biết thêm, thông tin này được tiết lộ từ “kẻ phản bội nước Mỹ” Edward Snowden .

Bài báo khẳng định, một bản đồ tối mật đã liệt kê 90 thiết bị giám sát trên toàn thế giới, bao gồm các thiết bị tình báo ở các Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thái Lan), Phnom Penh (Campuchia) và Yangon (Myanmar).

Trong khi đó, những thiết bị thế này không hề được cài đặt ở Australia, New Zealand, Anh, Nhật Bản và Singapore – những đồng minh thân thiết nhất của Mỹ.

Đầu tiên, chúng tôi cần nắm được thông tin có tồn tại hay không những thiết bị như thế trong Đại sứ quán Mỹ. Và nếu việc này được xác nhận, rõ ràng là không thể chấp nhận được”, ông Marty Natalegawa nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại