Dân Triều Tiên đổ xô mua nhà gần sứ quán để xài Wi-fi "chùa"

Người dân Bình Nhưỡng, Triều Tiên đang đổ xô mua nhà gần các đại sứ quán nước ngoài để truy cập Internet nhờ Wi-fi "chùa" của các đại sự quán này.

Giá nhà xung quanh các đại sứ quán nước ngoài đặt tại thủ đô Bình Nhưỡng tăng vọt khi người dân Triều Tiên cố tìm mọi cách chuyển tới sống tại các khu vực này để được dùng Wi-fi miễn phí của các đại sứ quán nước ngoài, tờ Đoàn kết Trí thức Triều Tiên (NKIS) đưa tin.

Theo báo trên, người dân Triều Tiên không có nhiều điều kiện sử dụng mạng Internet. Hiện tượng người dân đổ xô mua nhà gần các đại sứ quán để dùng Wi-fi "chùa" nổi lên vào tháng 6 khi chính quyền Triều Tiên bắt giữ một người làm giàu bằng việc môi giới nhà đất ở khu vực gần các đại sứ quán nước ngoài.

Người đàn ông họ Cho chuyên môi giới giúp những người dư giả, có điều kiện sống ở các quận giàu có tại Bình Nhưỡng như quận Trung tâm và quận Potonggang bán nhà để chuyển đến gần đại sứ quán nước ngoài. Tuy nhiên, các giao dịch bất động sản giữa các cá nhân với nhau là bất hợp pháp ở Triều Tiên.

Lý do người dân Triều Tiên muốn mua nhà ở gần các đại sứ quán nước ngoài là vì ở đó họ có thể sử dụng Wi-fi miễn phí phát từ các đại sứ quán. Các đại sứ quán có tín hiệu Wi-fi rất mạnh. Thậm chí, một số đại sứ quán còn không đặt mật khẩu Wi-fi để hạn chế người dùng.

Sinh viên đại học ở Bình Nhưỡng thường đi bộ xung quanh các tòa đại sứ quán nhằm bắt Wi-fi để sử dụng Internet bằng điện thoại di động của họ.

Khi hiện tượng người dân đua nhau dùng Wi-fi chùa của các đại sứ quán trở nên phổ biến, chính quyền Triều Tiên lập tức tăng cường các hoạt động giám sát.

Thậm chí, Bình Nhưỡng còn yêu cầu các đại sứ quán nước ngoài đặt mật khẩu Wi-fi hoặc làm yếu tín hiệu Wi-fi của họ. Tuy nhiên, một số đại sứ quán vẫn cho phép người dân Triều Tiên truy cập Wi-fi miễn phí.

Joo Seong-ha, một người đào tẩu từ Triều Tiên sang Hàn Quốc, hiện làm phóng viên báo DongA Ilbo cho biết, Triều Tiên vẫn giới hạn đối tượng sử dụng Internet. Chỉ các quan chức cấp cao, các tổ chức phi chính phủ và đại sứ quán tại Triều Tiên có thể sử dụng Internet mà không bị hạn chế.

Phóng viên Joo Seong-ha cũng cho biết, người dân có thể sử dụng Internet của một số trường đại học như Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, Đại học Kim Il-sung và Đại học Công nghệ Kim Chaek. Tuy nhiên, việc sử dụng Internet tại các địa điểm trên được giám sát chặt chẽ. Do đó, chính quyền Triều Tiên có thể theo dõi bất cứ ai xem các thông tin và các trang web bị cấm.

Trong khi đó, có tin Triều Tiên đang xem xét cung cấp thêm dịch vụ Wi-fi miễn phí cho riêng người nước ngoài ở nước này. Đầu năm nay, Triều Tiên thông báo rằng người nước ngoài sẽ được phép truy cập mạng 3G bằng điện thoại di động.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại