Cựu binh, nghị sĩ Mỹ "nổi loạn" khi chính phủ đóng cửa

Hàng nghìn người biểu tình hôm 13/10 đã đạp đổ hàng rào để tiến vào đài tưởng niệm Thế chiến II nhằm phản đối việc nơi này bị đóng cửa khi chính phủ ngừng hoạt động.

chính phủ, Mỹ, đóng cửa

Cảnh sát Washington D.C trong trang phục chống bạo loạn đã nỗ lực kiểm soát các cựu binh và nghị sĩ phản đối. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Texas Ted Cruz và Mike Lee từ bang Utar cùng cựu thống đốc bang Alaska Sarah Palin cũng trong hàng ngũ những người phản đối.

chính phủ, Mỹ, đóng cửa

Cựu thống đốc Palin (áo hồng) có mặt trong nhóm phản đối

Đám đông phản đối hô vang "giật đổ những bức tường" và ca vang những bài hát ái quốc để phản đối việc đóng cửa đài tưởng niệm trong thời gian chính phủ lâm vào khủng hoảng.

chính phủ, Mỹ, đóng cửa
 

"Cho tôi hỏi một câu đơn giản", nghị sĩ Cruz nói với đám đông hàng trăm người tụ tập từ lúc 9h sáng. "Tại sao chính phủ liên bang chi tiền để dựng hàng rào ngăn các cựu binh đi vào khu tưởng niệm".

chính phủ, Mỹ, đóng cửa
 
chính phủ, Mỹ, đóng cửa

Các hàng rào kim loại màu đen xuất hiện phía trước đài tưởng niệm kể từ khi chính phủ Mỹ ngừng hoạt động hôm 1/10.

"Các cựu binh của chúng ta chứng tỏ rằng họ không nhút nhát, vì thế, chúng tôi cũng không rụt rè trong việc gọi ra bất cứ ai dùng quân đội, các cựu binh của chúng ta như một con tốt trong ván bài chính trị", Palin nói.

chính phủ, Mỹ, đóng cửa
 

Đài tưởng niệm trên đã trở thành một biểu tượng chính trị trong cuộc chiến giữa đảng Dân chủ và Cộng Hòa về việc đảng nào phải gánh trách nhiệm trong việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Các cuộc tuần hành trước đó tập trung đòi đường vào đài tưởng niệm cho các cựu binh Mỹ từ khắp nước đổ về.

chính phủ, Mỹ, đóng cửa
 

Cuộc tuần hành hôm qua mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn. Đó là màn phản đối của những người lái xe tải cùng với một nhóm có tên Tuần hành của hàng triệu cựu binh tại đài tưởng niệm. Những người tham gia tuần hành cắt dây nối bằng nhựa giữa các hàng rào kim loại tại khu đài tưởng niệm và dẹp chúng sang một bên.

chính phủ, Mỹ, đóng cửa
 

Sau đó, một số người biểu tình mang hàng rào kim loại, nhìn giống như giá để xe đạp từ đài tưởng niệm tới Nhà Trắng và chất chúng bên ngoài cửa, đối diện với cảnh sát. Một số người biểu tình mang khẩu hiệu với dòng chữ "Kết tội Obama".

chính phủ, Mỹ, đóng cửa
 

Cảnh sát quận Columbia cho biết, đám đông giải tán lúc 1h trưa, khoảng 4h sau khi biểu tình bắt đầu. Sau biểu tình, cảnh sát lại khóa chặt khu vực đài tưởng niệm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại