Cường quốc đồng loạt kêu gọi Nga không đưa quân vào Ukraine

Sau khi Thượng viện Nga (DUMA) cho phép Tổng thống Putin đưa các lực lượng vũ trang vào Ukraine, Liên Hợp Quốc và các cường quốc kêu gọi Nga không sử dụng quân đội.

Hãng tin AFP dẫn lời tuyên bố của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho Tổng thống Putin. Trong cuộc điện đàm, ông Obama kêu gọi Nga rút quân đội trở lại các căn cứ và cảnh báo Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế khi đưa quân vào Ukraine và điều đó sẽ khiến Mátxcơva ngày càng “bị cô lập về kinh tế và chính trị”.

Lời kêu gọi được đưa ra trong lúc cơ quan ninh quốc gia Mỹ bàn bạc về cách thức phản ứng trước tình hình căng thẳng leo thang ở Ukraine. Chiều qua (1/3), Thượng viện Nga đã “bật đèn xanh” để Tổng thống Putin gửi quân tới Ukraine và các quan chức chính quyền mới ở Kiev cho rằng Mátxcơva đã điều 6.000 binh sĩ tới bán đảo Crimea.

“Tổng thống Obama bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước việc Nga vi phạm trắng trợn chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, Nhà Trắng cho hay.

Ông Obama cho rằng những hành động của Nga đã “vi phạm luật pháp quốc tế trong đó cả các nghĩa vụ của Nga theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và thỏa thuận căn cứ quân sự với Ukraine năm 1997”.

“Mỹ kêu gọi Nga làm dịu căng thẳng bằng cách rút quân trở về các căn cứ ở Crimea và kiềm chế can thiệp vào bất kỳ nơi nào của Ukraine”, Nhà Trắng tuyên bố.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Nga kiềm chế.

Ông Ban đã bày tỏ sự quan ngại “sâu sắc” trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tổng thư ký kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh, tiến hành đối thoại trực tiếp để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay”, phát ngôn viên của ông Ban Ki-moon cho hay.

Đại diện ngoại giao châu Âu Catherine Ashton cũng kêu gọi Nga không đưa quân đội vào Ukraine.

“Tôi rất lấy làm tiếc về quyết định của Nga sử dụng các lực lượng vũ trang ở Ukraine. Đây là hành động làm leo thang căng thẳng. Do vậy, tôi kêu gọi Liên bang Nga không điều động quân đội và thực thi các biện pháp hòa bình. Sự thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được tất cả các bên tôn trọng vào mọi thời điểm. Bất kỳ sự vi phạm nào các nguyên tắc trên đều không thể chấp nhận được”, bà Ashton nói.

Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Anh đã triệu tập Đại sứ Nga tại London đến phản đối việc Thượng viện Nga phê chuẩn sử dụng quân đội để giải quyết tình hình Ukraine. Theo đề xuất của Anh, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành họp khẩn cấp, bàn bạc về vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Putin cho hay ông vẫn chưa ra quyết định gì về việc điều động quân đội tới Ukraine.

Hãng tin Itar-tass (Nga) dẫn lời ông Peskov cho biết ông Putin sẽ ra quyết định tùy theo sự tiến triển của tình hình Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại