"Chính trị gia Mỹ đang hút máu dân thường"

Bảo An |

(Soha.vn) - Các chiến binh Taliban ở Afghanistan đã mỉa mai Washington về việc chính phủ phải đóng cửa và cáo buộc các chính trị gia Mỹ “đang hút máu người dân của họ”.

Lực lượng vũ trang Hồi giáo Taliban ở Afghanistan đã đưa ra một tuyên bố, trong đó miêu tả cách mà các cơ quan Mỹ bị "tê liệt", tượng Nữ thần Tự do bị đóng cửa và số lượng khách du lịch giảm sút đã ảnh hưởng tới các cửa hiệu, nhà hàng và khách sạn tại thủ đô.

“Người dân Mỹ cần nhận thức rằng các chính trị gia nước này đang đùa giỡn với số phận của họ cũng như số phận của những quốc gia khác bị áp bức chỉ vì những quyền lợi cá nhân của họ”.

Các chiến binh Taliban cáo buộc “những nhà lãnh đạo Mỹ ích kỷ và đầu óc rỗng tuếch” đang bòn mót tiền của người dân "khó khăn lắm mới kiếm được” và sau đó “chi tiêu phung phí số tiền đó như phung phí máu của những người dân vô tội và chịu áp bức”.

“Thay vì hút máu chính những người dân thường của mình ... khoản tiền này nên được sử dụng vì mục đích hòa bình”, Taliban lên án các nhà lãnh đạo Mỹ.

Lực lượng an ninh Afghanistan đang truy tìm tàn quân Taliban ở thành phố Herat.

Lực lượng an ninh Afghanistan đang truy tìm tàn quân Taliban ở thành phố Herat.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Kabul hiện chưa có bình luận nào về những phát ngôn này của Taliban. Cơ quan này cho biết sẽ “hoạt động trở lại bình thường trong thời gian ngắn tới”, bất chấp việc chính phủ đóng cửa sau khi chính phủ phải đóng cửa.

Lực lượng vũ trang Hồi giáo Taliban đã mất quyền kiểm soát Afghanistan vào năm 2001, song vẫn thường sử dụng trang web riêng để đưa ra những đe dọa tấn công vào Washington và chính quyền Kabul.

Hiện vẫn có khoảng 57.000 binh sĩ Mỹ đang được triển khai tại Afghanistan, phần lớn lực lượng này sẽ trở về nước vào cuối năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại