Chính phủ Thái Lan "phải từ chức trong 2 ngày"

Thủ lĩnh phong trào biểu tình chống chính phủ Thái Lan hôm qua yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra "trao trả quyền lực cho nhân dân" trong vòng 48 giờ.

Cựu phó thủ tướng Suthep Thaugsuban, người lãnh đạo phong trào biểu tình nhằm lật đổ chính phủ Thái Lan, nói rằng ông đã gặp đương kim Thủ tướng Yingluck Shinawatraj tại một địa điểm bí mật hôm qua. Quân đội đã sắp xếp cuộc gặp để hai bên tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Các tướng của lục quân, hải quân và không quân cũng tham gia cuộc đàm phán.

Một nhóm người biểu tình cố gắng giật đổ hàng rào chắn mà cảnh sát dựng lên bên ngoài trụ sở chính phủ hôm 1/12. Ảnh: Reuters.

"Hai bên không đàm phán và cũng chẳng thỏa hiệp. Tôi nói với Yingluck rằng đây sẽ là lần duy nhất và cuối cùng tôi gặp bà ấy trước khi chính phủ trả quyền lực cho nhân dân. Người biểu tình sẽ không mặc cả và Thủ tướng phải từ bỏ quyền lực trong vòng hai ngày", BBC dẫn lời ông Suthep.

Tuy nhiên, cựu thủ tướng không nói những người biểu tình sẽ làm gì nếu Thủ tướng không tuân thủ yêu cầu của họ.

Hôm qua khoảng 30.000 người biểu tình đã bao vây 8 vị trí trong thành phố Bangkok, bao gồm trụ sở chính phủ, trụ sở cảnh sát quốc gia với quyết tâm kết thúc chiến dịch lật đổ chính phủ. Họ xông vào một số đài truyền hình để phát sóng thông điệp của ông Suthep. Trong thông điệp, Suthep kêu gọi công chức cả nước tổng đình công trong ngày 2/12.

Phó thủ tướng Pracha Promnok kêu gọi người dân thủ đô không ra khỏi nhà từ 22h tới 5h để không trở thành mục tiêu của "những kẻ quá khích".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại