Chiến sự nguy ngập, Iraq muốn dùng tù nhân tử thủ giữ Baghdad

Nhật Huy |

(Soha.vn) - Thủ tướng Iraq đã yêu cầu chính quyền tự trị người Kurd thả 2.000 tù nhân người Shia khỏi nhà tù Chamchamal và đưa họ quay lại Baghdad để giúp bảo vệ thủ đô.

Những tay súng Hồi giáo cực đoan của ISIS (Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria) vẫn đang tiến về thủ đô Baghdad với thế gọng kìm. Hai hướng tấn công chính là dọc theo 2 con sông Tigrit và Euphrat. Tại hướng tấn công Euphrat, Fallujah và Ramadi đã nằm dưới sự kiểm soát của ISIS. Về hướng Tigrit, ISIS đang áp sát Samarra.

Gọng kìm của ISIS siết chặt quanh Baghdad

Giao tranh dữ dội đã diễn ra giành quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu Baiji, cách Baghdad 250km về phía bắc từ cuối tuần qua và đến ngay đã nằm dưới sự kiểm soát của ISIS. Có thể thấy sự ác liệt của cuộc chiến tại đây qua hình chụp từ vệ tinh dưới đây. Từ độ cao 705 km cách mặt đất, vẫn có thể nhìn thấy một cột khói khổng lồ bốc lên từ nhà máy Baiji, nằm trên bờ con sông Tigrit.

Giao tranh tại Baija nhìn từ vệ tinh

Khoảng gần 200 binh sĩ Iraq bị bao vây tại đây. Họ vẫn có thể cầm cự được nhờ vào hỏa lực hỗ trợ từ trực thăng vũ trang, nhưng không thể được tiếp tế hay di tản. Dưới sự trung gian của các thủ lĩnh bộ tộc tại địa phương, những người lính này được đảm bảo an toàn rời đi nếu họ hạ vũ khí đầu hàng,

Peshmerga, lực lượng vũ trang của người Kurd, đang giao tranh dữ dội để cầm chân ISIS tại Jalula, tạo điều kiện cho quân đội chính phủ tập kết tại Baquba. Đây là thành phố chính duy nhất còn lại ở phía bắc của Baghdad. Quân đội chính quy Iraq cùng những đơn vị tình nguyện người Shia được tập trung tại đây, chuẩn bị cho một cuộc phản công nhằm ngăn đà tiến của ISIS vào thủ đô. Hiện Peshmerga đang giành quyền kiểm soát 90% Jalula.

Theo nguồn tin của người Kurd thì thủ tướng Al-Maliki đã yêu cầu chính quyền tự trị người Kurd thả 2.000 tù nhân người Shia khỏi nhà tù Chamchamal và đưa những người này quay lại Baghdad để giúp bảo vệ thủ đô. Những tù nhân này trước đó được chuyển từ nhà tù Abu Ghraib đến Chamchamal trong khu tự trị người Kurd, đa phần trong số đó bị kết án chung thân hoặc tử hình.

Trên thực tế, khó có khả năng ISIS sẽ tấn công trực diện vào Baghdad hay phần lãnh thổ còn lại của Iraq vì đa số dân cư ở đây là người theo hệ phái Shia. Tuy nhiên mục đích của lực lượng này có thể không phải là chiếm thành phố mà nhằm gây ra một làn sóng bạo lực, gieo rắc sự sợ hãi và làm tê liệt thủ đô.

Cùng lúc này có tin cho rằng ISIS đang dự định mở rộng phạm vi hoạt động sang Jordani, sau khi lực lượng này chiếm cửa khẩu Turaibil trên biên giới Jordani – Iraq. Hôm Chủ Nhật vừa qua, cư dân tại thị trấn Ruwaished, Jordani, nhìn thấy một đoàn xe thiết giáp của quân đội nước này đi ngang qua thị trấn và tiến về biên giới với Iraq. Ruwaished, với dân số khoảng 15.000 người, là khu dân cư lớn gần biên giới Jordani-Iraq nhất.

Ruwaished cách biên giới với Iraq khoảng 80km

Jordani có 2 lợi thế lớn nếu phải đối đầu với ISIS. Thứ nhất là khu vực phía đông của nước này, giáp với Iraq, là nơi tương đối trống trải, dân cư thưa thớt, điều kiện khắc nghiệt. Ngoài ra, trong số những quốc gia Trung Đông, Jordani có lực lượng đặc nhiệm rất tinh nhuệ và hiệu quả, nhưng điểm yếu của họ là quân số ít. Do đó quân đội Jordani cần theo dõi và tiêu diệt lực lượng ISIS ngay khi vừa vượt qua biên giới, nếu để các tay súng ISIS xâm nhập và trà trộn vào những khu vực đông dân cư thì tình hình sẽ khó khăn hơn nhiều.

Xem thêm Video: Cảnh tượng hỗn loạn, bắn giết trên đường phiến quân tiến vào chiếm Tikrit.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại