Cảnh sát Trung Quốc bắn chết một người vì 'đe dọa an ninh'

Giới chức Trung Quốc cho biết, người đàn ông bị bắn chết đã "đe doạ an ninh công cộng" và tấn công cảnh sát. Nguồn tin cho biết, cảnh sát đã nổ súng khi đối tượng trên định giật súng của lực lượng an ninh.

Theo Tân Hoa xã, vụ việc diễn ra hôm 2/5 tại ga tàu thuộc tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc.

Một người đàn ông ở độ tuổi trung niên được báo cáo là đã ngăn cản các hành khách tại cửa kiểm tra an ninh. Khi lực lượng an ninh xuất hiện, đối tượng đã bắt một em bé và ném về phía các nhân viên.

Phát ngôn viên ga tàu cho biết, cảnh sát đã nổ súng khi đối tượng trên định giật súng của lực lượng an ninh. Cảnh sát Trung Quốc đang điều tra động cơ vụ việc. Danh tính người đàn ông bị bắn chết không được tiết lộ.

Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), an ninh tại các ga tàu của Trung Quốc đã được nâng cao sau vụ tấn công hồi tháng 3 năm ngoái ở Côn Minh, khiến 31 người chết.

Bắc Kinh cho biết những kẻ gây nên vụ tấn công trên đến từ khu tự trị Tân Cương.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại