"Cánh cửa cho hòa bình Trung Đông có thể sớm khép"

Ngày 19/6, đặc phái viên nhóm "Bộ Tứ" bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã lên tiếng cảnh báo giới chức Israel rằng cánh cửa cho cơ hội hòa bình giữa Tel Aviv và Palestine có thể sớm khép lại.

 

Lời cảnh báo của đặc phái viên Tony Blair được đưa ra tại một hội nghị kéo dài ba ngày do Tổng thống Israel Shimon Peres làm chủ tọa ở Jerusalem, với sự tham dự của khoảng 5.000 giới chức lãnh đạo địa phương và quốc tế cùng nhiều học giả, những người từng đoạt giải Nobel...

Ông Tony Blair nêu rõ tiến trình hòa bình phải tiếp tục được xúc tiến hoặc sẽ đối mặt với thất bại hoàn toàn. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có những bước đột phá trong những tuần tới, với những thỏa thuận về vấn đề an ninh, kinh tế và chính trị giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Palestine có quyền có nhà nước của mình.

Trong khi đó, cũng tại hội nghị trên, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel ngừng tìm kiếm "giải pháp hoàn hảo" cho cuộc xung đột Trung Đông mà thay vào đó hãy tìm hiểu cách thức chung sống với người Palestine.

Ông Clinton nêu rõ sẽ "không có giải pháp nào hoàn hảo cho cuộc xung đột Israel-Palestine," do vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng như khoảng cách giàu nghèo hay những xung đột xuyên biên giới, song ông nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc tiếp tục lộ trình tìm kiếm giải pháp và hợp tác.

Các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine đã bị đình trệ từ năm 2010 do Tel Aviv từ chối ngừng các hoạt động định cư Do Thái.

Giới phân tích lo ngại những hy vọng đưa Israel và Palestine trở lại bàn đàm phán đang dần lu mờ bởi sau nhiều tháng vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào về một bước đột phá trong tiến trình hòa bình Trung Đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại