Campuchia: Sam Rainsy đe dọa “đòn” cuối cùng

Lực lượng đối lập Campuchia vừa cảnh báo sẽ tiến hành “chiến dịch cuối cùng” chống lại Thủ tướng Hun Sen nếu các cuộc bầu cử không được tổ chức lại.

Theo hãng tin AFP, lời cảnh cáo được lực lượng đối lập đưa ra trong lúc tổ chức tuần hành tại khu vực tây bắc Campuchia ngày hôm nay (10/1).

Lãnh đạo lực lượng đối lập Sam Rainsy và trợ lý Kem Sokha đã gặp gỡ hàng trăm người ủng hộ ở tỉnh Siem Reap sau khi giới chức Campuchia ra lệnh cấm các cuộc tuần hành chống chính quyền ở thủ đô Phnom Penh. Lực lượng đối lập cũng kêu gọi Thủ tướng Hun Sen từ chức với lí do có gian lận phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7/2013.

“Nếu ông ấy (Hun Sen) không đồng ý tổ chức một cuộc bầu cử mới, chúng tôi sẽ tiến hành chiến dịch cuối cùng. Chiến dịch đó sẽ buộc ông ấy phải từ chức”, Kem Sokha tuyên bố trước đám đông người ủng hộ.

Vừa qua, tòa án Campuchia đã ra lệnh triệu tập Rainsy và Kem Sokha có mặt tại tòa vào ngày 14/1 để trả lời thẩm vấn về vai trò của hai ông này trong các cuộc bạo động gần đây.

“Các anh em, chúng ta không sợ hãi. Chúng ta không làm gì sai”, Sam Rainsy nói với người ủng hộ trong lúc những người này hô vang: “Hun Sen, hãy từ chức!”.

Cuộc tuần hành diễn ra hòa bình mặc dù một số quan chức an ninh được điều động tới gần đó.

Sau cuộc tổng tuyển cử hồi năm ngoái, Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) của ông Rainsy đã tẩy chay các hoạt động của Quốc hội nước này và cáo buộc ông Hun Sen quay trở lại nắm quyền bằng gian lận phiếu bầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại