Bộ Nội vụ Libya: Thủ tướng không hề bị bắt cóc

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Các tay súng từ một nhóm nổi dậy trước đây của Libya có tên “Phòng tác chiến cách mạng Libya” (ORLR) tuyên bố đã bắt giữ Thủ tướng Libya Ali Zeidan hôm thứ Năm (10/10).

Reuters dẫn tuyên bố của ORLR cho biết hành động này là nhằm trả đũa việc chính phủ của ông Ali Zeidan đã có vai trò trong chiến dịch bắt giữ Abu Anas al-Liby, một thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại thủ đô Tripoli.

Một phát ngôn viên ORLR nhấn mạnh: "Vụ bắt giữ ông (Zeidan) xảy ra sau tuyên bố của (Ngoại trưởng Mỹ) John Kerry về việc bắt giữ Abu Anas al-Liby, và cho rằng Chính phủ Libya biết rõ chiến dịch này".

Thủ tướng Libya Ali Zeidan
Thủ tướng Libya Ali Zeidan

Hai năm sau cuộc cách mạng chấm dứt 42 năm cai trị của Muammar Gaddafi, Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn, với chính quyền trung ương chưa ổn định và lực lượng vũ trang còn non trẻ, gặp khó khăn trong việc kiềm chế các lực lượng bộ tộc đối lập và các lực lượng Hồi giáo đang kiểm soát phần lớn đất nước. ORLR đã được chính phủ Libya thuê để bảo đảm an ninh ở thủ đô Tripolo.

Thủ tướng Zeidan “vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt và được đối xử như một công dân Libya”. Hiện ông Zeidan đang bị giữ tại Bộ phận phòng chống tội phạm của Bộ nội vụ - Một quan chức giấu tên cho biết.

Trong khi đó, theo hãng tin ITAR-TASS (Nga), Đại diện của Bộ phận phòng chống tội phạm Bộ Nội vụ Libya khẳng định Thủ Tướng Zeidan bị các nhà thi hành luật bắt giữ, chứ không phải bắt cóc.

"Chẳng ai bắt cóc ông ta cả" - Hãng tin LANA news trích lời đại diện của Bộ phận trên cho biết.

Trước đó, theo một thông cáo đăng trên trang web chính phủ Libya , ông Zeidan bị bắt đi vào lúc bình minh “bởi các tay súng và bị đưa đến một nơi nào chưa rõ với lý do chưa rõ”.

Thông cáo của chính phủ cũng cho biết nội các đã triệu tập phiên họp khẩn dưới sự chủ trì của phó thủ tướng.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ đang xem xét các báo cáo liên quan tới vụ bắt cóc Thủ tướng Zeidan và “luôn giữ liên lạc với các quan chức cấp cao của Mỹ và Libya để cập nhật thông tin” – Phát ngôn viên Jen Psaki của Mỹ cho biết từ Brunei, nơi Ngoại trưởng John Kerry đang có chuyến thăm chính thức tới đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại