Biểu tình ở Campuchia: Cảnh sát bắn chết nhiều công nhân dệt may

Cảnh sát Campuchia đã nổ súng vào các công nhân dệt may đang tham gia biểu tình tại thủ đô Phnom Penh khiến ít nhất ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Vụ nổ súng xảy ra vào ngày 3/1, sau khi nhiều công nhân dựng rào chắn trên con đường ở phía Nam thủ đô và đụng độ với lực lượng cảnh sát, các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết.

Những công nhân dệt may này đã biểu tình để yêu cầu được nâng mức lương cơ bản lên gấp đôi.

Campuchia hiện có khoảng 500.000 công nhân dệt may, một trong những ngành mũi nhọn của đất nước.

Công nhân ngành này đang đấu tranh để nâng mức lương tối thiểu lên 160USD/tháng, trong khi trước đó chính phủ chỉ muốn tăng lên ngưỡng 100USD.

Hãng AFP dẫn lời ông Chan Soveth - nhà hoạt động của tổ chức nhân quyền Adhoc - cho biết lực lượng an ninh đã "dùng súng và nhiều thứ khác để đàn áp người biểu tình".

Cảnh sát Campuchia đã nổ súng vào các công nhân dệt may. - Ảnh: Getty Images

Còn phát ngôn viên cảnh sát lại nói với AFP rằng lực lượng này chỉ tiến hành trấn áp đoàn người sau khi 9 nhân viên của họ bị thương trong các vụ đụng độ.

“Chúng tôi ra tay vì lo lắng cho tình hình an ninh... Nếu họ tiếp tục biểu tình, sẽ rất có khả năng xảy ra bạo loạn”, ông khẳng định.

Ngoài ra, có hai người khác đã bị bắt giữ, ông cho biết thêm.

Trong thứ Năm ngày 2/1, binh lính Campuchia cũng đã đàn áp bạo lực nhóm công nhân dệt may biểu tình.

Sự việc xảy ra sau nhiều tuần biểu tình tại Campuchia đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức.

Phe đối lập CNRP đã kêu gọi biểu tình và đình công, đòi hỏi tổ chức một cuộc bầu cử mới đồng thời cáo buộc kết quả đợt kiểm phiếu trước là gian lận.

Trong những tuần gần đây, lực lượng này đã tham gia đình công cùng đoàn công nhân dệt may.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại