Bị cấp trên hạ nhục, một lính thủy Nhật tự sát ngay trên tàu

Hải quân Nhật Bản vừa thừa nhận một lính thủy nước này đã tự sát ngay trên tàu sau một thời gian dài bị cấp trên liên tục bắt nạt.

Ngày 2-9, cảnh sát quân sự Nhật đã gửi hồ sơ của viên sĩ quan bị cáo buộc bắt nạt cấp dưới đến các công tố viên, AFP dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Hải quân Nhật cho biết.

Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản trả lời báo giới trong cuộc họp báo ngày 1-9 rằng hạ sĩ quan hải quân Koichi Goto đang bị điều tra xung quanh các cáo buộc ông thường xuyên hành hạ thuộc cấp.

“Vô cùng đáng tiếc khi lực lượng hải quân không thể ngăn chặn một cuộc tự sát do thủ tục ma cũ ma mới", tham mưu trưởng Katsutoshi Kawano phát biểu tại buổi họp báo.

Theo thủ tục “ma cũ ma mới”, một thành viên mới có thể bị hành hạ thể xác, ép buộc làm những việc tồi tệ, phi lý và có khi vi phạm luật pháp. "Ma cũ, ma mới" thường xuất hiện nhiều ở Nhật Bản như ở trường học, công sở hay thể thao nhưng nó hiếm khi được báo chí đưa tin trừ khi có một ai đó tự tử.

Người lính hải quân xấu số, khoảng 30 tuổi, tự sát đầu năm nay sau khi bị cấp trên là hạ sĩ quan hải quân Goto liên tục đánh vào đầu - người phát ngôn Hải quân Nhật nói đồng thời tiết lộ thêm anh lính thủy này còn thường xuyên bị buộc phải quỳ gối với đầu chạm đất.

Lính thủy này thường xuyên yêu cầu được nghỉ phép nhưng Goto không cho phép thậm chí còn liên tục bắt nạt anh ấy, người phát ngôn cho biết thêm.

Vụ tự sát chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi gia đình một quân nhân tự sát khác nhận được số tiền đền bù 700.000 USD.

Quân nhân này tự sát vào năm 2004 bằng cách nhảy ra trước đầu xe lửa sau khi một quan chức cấp cao thường xuyên dùng súng hơi bắn anh và buộc anh mua các bộ phim khiêu dâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại