Bất ngờ vì con số thu nhập được công bố của Putin

Mạnh Thành |

(Soha.vn) - Theo thông báo chính thức của điện Kremlin và chính phủ Nga, thu nhập của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Medvedev đều giảm mạnh trong năm 2013.

Itar-Tass dẫn thông báo chính thức của điện Kremlin và chính phủ Nga cho hay, năm 2013, thu nhập của Tổng thống Nga Vladimir Putin là hơn 3,6 triệu rúp (103.000 USD), thấp hơn mức thu nhập gần 5,8 triệu rúp của ông năm 2012. Như vậy, thu nhập của ông Putin thấp hơn tất cả các quan chức điện Kremlin và hầu hết các bộ trưởng nước này.

Cũng theo thông báo từ điện Kremlin, cả Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Medvedev đều có niềm đam mê nhất định với những chiếc xe cổ. Ông Putin đang sở hữu 3 chiếc xe, trong đó có 2 chiếc Gaz thời Liên Xô và 1 chiếc Niva. Về bất động sản, ông Putin có một mảnh đất và hai căn nhà - một căn nhà rộng 77 m2 ở thành phố St Petersburg, một căn nhà rộng hơn 153 m2 hiện tại ông đang ở.

Trong khi đó, thu nhập của Thủ tướng Nga Dimitry Medvedev là hơn 4,2 triệu rúp (khoảng 117.000 USD) và cũng giảm 1,5 triệu rúp so với thu nhập năm 2012.

Đây là những tiết lộ khá bất ngờ về tài sản của Tổng thống Nga khi mà trước đó, truyền thông thế giới từng lan truyền tin tức cho rằng ông Putin là nguyên thủ quốc gia giàu có nhất thế giới, với tổng tài sản ước tính lên tới khoảng từ 40 – 70 tỷ USD. Con số xuất phát từ một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ nhật báo Die Welt (Đức) của chuyên gia phân tích tài chính Stanislav Belkovsky, Viện trưởng Viện chiến lược quốc gia (một tổ chức tư vấn chính trị độc lập của Nga), vào tháng 11/2007.

Theo Belkovsky, Tổng thống Nga Putin nắm giữ 37% cổ phần của Công ty Dầu khí Surgutneftegaz và 4,5% cổ phần của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Gazprom.

Về phần mình, ông chỉ cười và đáp lại rằng những lời đồn đại đó thật "vô nghĩa", "chẳng có gì để nói tới": “Tôi là người giàu nhất không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới. Tôi nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Tôi giàu vì người Nga đã hai lần tin tưởng giao cho tôi trọng trách lãnh đạo một quốc gia lớn như Nga. Tôi tin rằng đó là tài sản lớn nhất của mình".

Trong cuộc phỏng vấn cuối năm ngoái, khi được hỏi vì sao ông tăng lương cho các quan chức trong chính phủ mình, nhưng lại không tăng lương cho bản thân, ông trả lời: "Với tôi, như thế là đủ rồi!".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại