Báo TQ "bênh" Triều Tiên vụ đưa 80 xe tăng tới sát biên giới

Thời báo Hoàn Cầu nhận định mức độ nghiêm trọng liên quan tới việc Triều Tiên điều động gần 80 xe tăng tới khu vực với giáp biên giới với Trung Quốc đã bị các tờ báo thổi phồng.

Hôm 19/8, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đã cho đăng tải thông tin Bình Nhưỡng triển khai một trong những đơn vị thiết giáp tối tân nhất - Quân đoàn 12 tới tỉnh Ryanggan, vùng biên giới giáp phía bắc tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc.

Tờ Chosun Ilbo nhấn mạnh trước đây, Triều Tiên chưa từng cử bất cứ đơn vị xe tăng nào tới tỉnh Ryanggan. Ngoài ra, Quân đoàn 12 của Bình Nhưỡng còn có khả năng tăng sức mạnh tấn công khi phối hợp với các đơn vị xe bọc thép chiến đấu bộ binh, các đơn vị pháo binh trang bị máy phóng rocket và cả lữ đoàn được huấn luyện tiến hành "chiến trang đặc biệt".

Quân đoàn 12 được thành lập vào năm 2010 và nhận nhiệm vụ phản công trước "những tình huống" bất ngờ tại khu vực biên giới của quân đội Trung Quốc, Chosun Ilbo cho biết. Trong đó, 80 chiếc xe tăng của Bình Nhưỡng có khả năng chuyên chở theo từ 10 – 15 binh sĩ trên mỗi chiếc và tốc độ di chuyển đạt 80km/h.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, 80 chiếc xe tăng khác cũng đã được lên lịch điều động tới tỉnh Ryanggan trong thời gian sắp tới. Theo Chosun Ilbo, việc ông Kim đưa 160 chiếc xe tăng tới tỉnh Ryanggan là phòng trường hợp Trung Quốc - đồng minh thân thiết nhất của Triều Tiên, bất ngờ "trở mặt" kết thân với Hàn Quốc.

Tuy nhiên, dẫn nguồn tin tại khu vực biên giới Trung – Triều, Thời báo Hoàn Cầu khẳng định đây là một hành động "bình thường" giúp Triều Tiên tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc. Chuyện các tờ báo của Hàn Quốc như Chosun Ilbo làm nghiêm trọng hóa vấn đề để biến thành "căng thẳng" giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cũng đã trở nên "phổ biến".

Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh thông tin về việc Triều Tiên điều xe tăng tới biên giới Trung Quốc cũng chỉ được Chosun Ilbo đăng trên các bản tin trực tuyến bằng tiếng Anh và Nhật chứ không đăng bằng tiếng Trung và Hàn.

Theo đó, toàn bộ hành động quân sự gần đây của Triều Tiên tại khu vực biên giới không nhằm vào Trung Quốc mà chỉ nhằm ngăn chặn những kẻ đào tẩu bỏ trốn khỏi đất nước. Thậm chí, trước đây, quân đội Triều Tiên cũng thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận đổ bộ trực thăng dọc khu vực thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc và giáp biên giới thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

Chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu, chuyên gia Lu Chao tại Học viên Khoa học xã hội Liêu Ninh cho rằng ông không nhận thấy bất cứ bất ổn quân sự nào trong chuyến thăm gần đây tới thành phố Đan Đông. Những người dân địa phương vẫn thường xuyên nhìn thấy tàu thuyền của Triều Tiên trên Áp Lục – con sông hình thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia Trung Quốc và Triều Tiên.

Theo ông Lu, các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc mới là nguyên nhân khiến căng thẳng bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên trong khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên vẫn rất "bình thường".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại