Báo Nga: Phe đối lập Syria âm mưu tấn công hóa học vào Israel

Chiến binh đối lập Syria dự định giáng đòn tấn công vào Israel bằng vũ khí hóa học từ phần lãnh thổ do chính quyền Syria kiểm soát nhằm mục đích tạo ra vụ khiêu khích quy mô lớn.

 	Chiến binh phe đối lập Syria.

Chiến binh phe đối lập Syria.

Website tin tức của Nga Rusiya Al-Yaum bằng tiếng Arab, cho biết "những chiến binh vũ trang Syria sẽ sử dụng lãnh thổ do chính quyền Syria kiểm soát để tiến hành kế hoạch khiêu khích của mình".

Thông tin trên nhanh chóng được lan truyền trên các hãng tin thân chính phủ Assad. Trước đó, chính quyền Syria và các hãng tin phát ngôn tuyên bố rằng chính phe nổi dậy là những người phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học.

Vài ngày sau khi vụ tấn công hóa học được phanh phui, kênh truyền hình nhà nước Syria phát sóng phóng sự trong đó binh sĩ quân đội Syria bị cho là phải chịu đựng những triệu chứng có liên quan đến chất hóa học sau khi đi vào khu vực của phe đối lập - nơi họ tìm thấy vật liệu hóa học trong cuộc tấn công.

Trước đó - hôm 9.9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề xuất Syria giao nộp vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế kiểm soát để tránh bị Mỹ tấn công. Syria hoan nghênh đề nghị của Nga và nói rằng chính phủ của Tổng thống Assad chấp thuận.

Bình luận về sự thỏa hiệp trên, Tổng thống Israel Shimon Peres cho biết "người Syria từng cam kết rằng họ không đáng tin cậy, do đó những lời nói của họ cần phải cân nhắc kỹ". Ông Peres cũng bổ sung rằng đề xuất của Nga cần phải được thảo luận thêm.

Một quan chức cấp cao Israel nhận định, việc giao nộp vũ khí hóa học của Syria để quốc tế kiểm soát là giải pháp tốt nhất cho cả Israel. "Mọi người đang có trò chơi của riêng mình, nhưng mối quan tâm chung của tất cả - trong đó có Israel - là tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Tổng thống Assad" - người này nói.

Trong khi đó, tướng Salim Idris - người đứng đầu Quân đội Syria Tự do - thẳng thừng phản bác sáng kiến của Nga. "Chính quyền Syria có kho vũ khí khổng lồ, mà quy mô và địa điểm của chúng chưa được biết". Theo ông Idris, việc Ngoại trưởng Syria hoan nghênh sáng kiến của Nga chỉ nhằm mục đích trì hoãn cuộc tấn công của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại