Báo Nga: Canada tuyên bố sẵn sàng xung đột vũ trang với Nga

Canada lấy làm lo ngại trước thực tế Nga tăng cường tiềm năng quân sự tại Bắc Cực và nước này sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình ở đây với vũ khí trong tay.

Tiếng nói nước Nga đưa tin, đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Canada John Baird đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Berlingske, Đan Mạch.

Theo lời ông Baird, Ottawa "sẽ đứng ra bảo vệ chủ quyền của mình ở Bắc Cực và nếu cần thiết, sẽ sử dụng tới vũ lực."

Đồng thời, vị Ngoại trưởng cho biết ông mong muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình, vì không coi chiến tranh lạnh mới đã bắt đầu.

Hồi tháng 5/2014, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố nước này sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế và cấm nhập cảnh đối với 6 quan chức Nga và 6 quan chức Ukraine mà Canada cho là liên quan đến những hành động gây tình hình căng thẳng ở Ukraine.Trước đó, Canada cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt với các quan chức Nga và Crimea sau khi Crimea sáp nhập vào Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại