Bạc Hy Lai khó ra tù khi Tập Cận Bình chưa nghỉ

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Trong khi Bạc Hy Lai đã bày tỏ sự tức giận với bản án của mình thì nhiều nhà phân tích cũng tỏ ra khá ngạc nhiên với quyết định này của tòa án Trung Quốc.

 	Cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị tuyên án chung thân.

Cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị tuyên án chung thân.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong đưa tin, cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã hét lên "Bất công!" sau khi bị tuyên án chung thân vì các tội danh nhận hối lộ, tham ô, lạm quyền.

Trước khi được các cảnh sát cưỡng chế và đưa ra khỏi tòa, ông Bạc còn la lên: "Quyết định này không dựa trên sự thật... Tòa án không quan tâm đến lời biện hộ của tôi và các luật sư của tôi".

Tuy nhiên, những phản ứng bùng nổ này của ông Bạc tại tòa án đã không được đề cập đến trong văn bản ghi chép thủ tục tố tụng chính thức. Blog của tòa án Tế Nam (Sơn Đông, Trung Quốc) chỉ nói rằng ông Bạc "đã được hộ tống ra khỏi tòa án" sau khi bản án được công bố.

Đây là bản án nặng nhất dành cho một cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc kể từ sau phiên tòa xử "Bè lũ bốn tên" năm 1980 - 1981.

Bản án này đã khiến nhiều nhà phân tích tỏ ra ngạc nhiên bởi theo họ dự đoán, ông Bạc sẽ được tuyên một bản án tương đối nhẹ.

Ông Yuhua Wang, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) bình luận: "Tôi khá ngạc nhiên. Tôi nghĩ đây là một bản án nặng".

Zhang Ming, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh từng dự đoán rằng ông Bạc sẽ chỉ phải nhận bản án 20 năm. Tuy nhiên, sau khi ông Bạc bị tuyên án, ông này nhận định: "Án phạt nặng là do ông Bạc đã phủ nhận các cáo buộc. Các quan chức hàng đầu chắc chắn là không hài lòng về việc này".

Trong khi đó, ông David Zweig, một học giả về chính trị Trung Quốc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cho rằng bản án là do "ông Bạc không bao giờ nhận tội và dường như đã phá vỡ thỏa thuận tại tòa khi ông bảo vệ mình quá mạnh mẽ, vì vậy họ muốn trừng phạt ông ta một cách nặng nhất có thể".

Mặc dù phiên tòa được diễn ra với một sự cởi mở chưa từng có trước đây ở Trung Quốc, song theo BBC, nhiều nhà phân tích cho rằng phán quyết có tội luôn là một quyết định đã được định đoạt trước. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng quy trình tố tụng chống lại chính trị gia này có chiều hướng chính trị mạnh mẽ.

Theo ông Zhang, án chung thân này cũng là minh chứng rõ rằng nhất cho thái độ của chính phủ Trung Quốc trong việc xử lý tham nhũng. "Nó cho thấy quyết tâm của giới lãnh đạo và cũng để đảm bảo rằng ông Bạc không ra tù trong khi họ đương nhiệm".

Cũng theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, mặc dù bị tuyên chung thân, song ông Bạc có thể được giảm án xuống còn 15 - 20 năm sau khi ông thụ án 2 năm và có "đóng góp phi thường". Dẫu vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Bạc không thể mong đợi được thả trước Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 20 vào năm 2022, khi Chủ tịch Tập Cận Bình nghỉ hưu.

Cũng theo một nguồn tin Trung Quốc, các nhà lãnh đạo nước này đã tính tới tất cả mọi khả năng khi quyết định tuyên án ông Bạc. Nếu ông này nhận một bản án nhẹ hơn, khoảng 15 - 20 năm, nhiều khả năng ông sẽ được ra tù sau 8 năm thụ án, và như vậy "sau đó, ông này vẫn có thể là một nhân tố gây bất ổn cho đảng".

Tin bài và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại