Bạc Hy Lai sẽ bị xét xử vì những tội danh gì?

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Tân Hoa Xã ngày hôm nay đưa tin, Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai vừa bị truy tố vì tội nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

	Chính trị gia thất sủng Bạc Hy Lai khi còn đương chức.

Chính trị gia thất sủng Bạc Hy Lai khi còn đương chức.

Tân Hoa Xã dẫn lời các công tố viên thành phố này cho biết sáng 25/7 cho biết bản cáo trạng đã được chuyển sang một tòa án ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.

Động thái trên cho thấy phiên toàn xét xử ông Bạc sẽ sớm diễn ra mặc dù bản cáo trạng không nói rõ khi nào.

Hơn một năm qua, Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, chính trị gia quyền lực một thời đã không xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi một trong những vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ liên quan tới ông này bị phanh phui.

Ông Bạc bị cáo buộc nhận hối lộ với số lượng lớn và bẻ cong luật pháp sau khi vợ ông, bà Cốc Khai Lai bị kết án tử hình treo vì giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Vụ scandal được đưa ra ánh sáng hồi năm ngoái khi cánh tay phải của ông Bạc, cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy sang Lãnh sứ quán Mỹ ở Thành Đô xin tị nạn.

Sự việc xảy ra ngay trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 tháng 11/2012. Trước đó, ông Bạc còn được xem là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí Ủy viên Bộ Chính trị.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại