Anh Tổng thống Obama bán thư tay của em trai

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Người anh trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Obama đã bán 2 bức thư ngắn mà ông nhận được từ người em nổi tiếng của mình với giá 15.000 USD mỗi lá thư.

Hai lá thư có cùng một thông điệp mặc dù chúng được gửi đến hai nhóm người khác nhau: “Cảm ơn những lời cầu nguyện và sự ủng hộ của mọi người của bạn”.

Cả hai lá thư đều được ghi địa chỉ gửi là Nhà Trắng ở đầu thư và có chữ kí tắt cuối thư là BO.


	Thư tay của Tổng thống Obama gửi tới gia đình nhà mình ở Kenya.

Thư tay của Tổng thống Obama gửi tới gia đình nhà mình ở Kenya.

Các lá thư được Tổng thống Obama gửi đi ngay sau khi họ hàng bên nội ở Kenya của ông bay từ Châu Phi đến Washington DC vào tháng Một năm 2009 để tham dự lễ nhậm chức của mình.


	Obama và những người thân bên nhà nội tại Nhà Trắng năm 2009.

Obama và những người thân bên nhà nội tại Nhà Trắng năm 2009.

Trước đó, theo tờ The New York Post, ông Malik Abongo Obama đã được một nhà sưu tầm người Mỹ tên là Gary Zimet tìm tới để hỏi mua thư từ.

Ông Zimet cho biết: "Tôi hỏi ông ấy liệu ông ấy có bất cứ lá thư nào từ anh trai. Tôi không mong đợi gì hơn, nhưng ông đã viết lại trả lời rằng: “Tôi có hai lá thư”

Trước đó ông Zimet đã từng bán 13 lá thư khác do các Tổng thống viết khi còn đương chức, gần đây nhất là một lá do Obama viết cho một người phụ nữ về kế hoạch chăm sóc sức khỏe của ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại