Ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự tiệc trưa tại Bộ Ngoại giao Mỹ

My Lan (TH) |

(Soha.vn) - Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 24/7, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao đã tới thủ đô Washington D.C, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ 3 ngày.

	Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp gỡ với các quan chức cao cấp Mỹ tại bữa tiệc trưa bàn công việc ở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 24/7.

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp gỡ với các quan chức cấp cao Mỹ tại bữa tiệc trưa bàn công việc ở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 24/7.

	Tiệc trưa được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.

Tiệc trưa được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.

	Hai bên đã bày tỏ sự vui mừng vì quan hệ hợp tác Việt - Mỹ đang ngày một phát triển. Ông Trương Tấn Sang cũng bày tỏ hi vọng 12 nước tham gia đàm phán về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ sớm đặt được một thỏa thận về hiệp ước thương mại tự do và lên tiếng đính chính những thông tin sau lệch về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.

Hai bên đã bày tỏ sự vui mừng vì quan hệ hợp tác Việt - Mỹ đang ngày một phát triển, đồng thời bàn thảo các vấn đề liên quan tới quan hệ song phương giữa 2 nước.

	Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nâng cốc chúc mừng quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt có những bước tiến mới.

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nâng cốc chúc quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ có những bước tiến mới.

	Bộ trưởng Ngoại Giao John Kerry giới thiệu với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang các thành viên của Quốc hội tham gia bữa trưa bàn công việc tại Bộ Ngoại Giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry giới thiệu với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang các thành viên của Quốc hội tham gia bữa trưa bàn công việc tại Bộ Ngoại giao.

	Trước bữa tiệc,ông Trương Tấn Sang trò chuyện với Bộ Trưởng Y tế và dịch vụ công Kathleen Sebelius và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.

Trước bữa tiệc,ông Trương Tấn Sang trò chuyện với Bộ Trưởng Y tế và Dịch vụ công Kathleen Sebelius và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.

	Ông Trương Tấn Sang kí tên vào sổ khách mời.

Ông Trương Tấn Sang kí tên vào sổ khách mời.

	Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ba quan chức cấp cao của chính quyền nước chủ nhà gồm Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker, Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack và Đại diện Thương mại Michael Froman. Trong ảnh là ông Trương Tấn Sang và ông Tom Vilsack.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ba quan chức cấp cao của chính phủ nước chủ nhà gồm Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker, Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack và Đại diện Thương mại Michael Froman. Trong ảnh là ông Trương Tấn Sang và ông Tom Vilsack.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại