An ninh Ukraine lập 'danh sách đen' báo giới Nga

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đã lập một danh sách các phương tiện truyền thông Nga bị tước quyền tác nghiệp tại các cơ cấu nhà nước ở Ukraine. Theo hãng thông tấn Tass, có khoảng 100 đơn vị truyền thông Nga bị điền tên vào "danh sách đen" này.

Tờ Vz (Nga) dẫn nguồn từ RIA Novosti cho biết, SBU đã lập danh sách các phương tiện truyền thông Nga bị tước quyền tác nghiệp tại các cơ cấu nhà nước Ukraine.

Elena Gitlyanskaya, đại diện của SBU cho biết: "Danh sách này bao gồm các phương tiện truyền thông Nga. Họ là những người viết về cái gọi là Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk"

Vào trung tuần tháng 2 vừa qua, khi diễn ra Hội nghị Minsk về tình hình Ukraine, cơ quan chức năng Kiev đã ngừng thừa nhận quyền tác nghiệp của phóng viên và chuyên viên kỹ thuật thuộc một số cơ quan truyền thông Nga.

Tờ Vz, dẫn nguồn tin hãng Tass cho biết, có khoảng 100 đơn vị truyền thông Nga bị điền tên vào "danh sách đen" do cơ quan An ninh Ukraine thiết lập. Danh sách này sẽ được SBU trình lên Quốc hội Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại