Quốc hội thảo luận

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thời sự - Xã hội 2024-03-14T07:20:00

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và 6 luật khác, cũng như xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án luật

Thời sự - Xã hội 2024-02-19T14:35:00

Tại phiên họp thứ 30 dự kiến diễn ra vào 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án luật.

Nhiều cán bộ ở huyện, xã nhắn tin 'xin Phó Thủ tướng đừng giao cho em'

Nhiều cán bộ ở huyện, xã nhắn tin 'xin Phó Thủ tướng đừng giao cho em'

Thời sự - Xã hội 2024-01-16T14:00:00

“Điện thoại của tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của các cán bộ ở huyện, xã xin "Phó thủ tướng đừng giao cho em". Nên đâu đó cũng có sự phân vân về phân cấp đến đâu”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ tại phiên thảo luận ở Quốc hội.

Báo cáo việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Thạnh

Báo cáo việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Văn Thạnh

Thời sự - Xã hội 2024-01-15T09:18:00

Trong phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Ngày 30/3, Quốc hội tiến hành quy trình nhân sự chủ chốt

Ngày 30/3, Quốc hội tiến hành quy trình nhân sự chủ chốt

Thời sự - Xã hội 2021-03-30T07:34:00

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 30/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hôm nay, đại biểu thảo luận về hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV

Hôm nay, đại biểu thảo luận về hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV

Thời sự - Xã hội 2021-03-26T07:19:00

Hôm nay (26/3), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Cắt điện, nước để cưỡng chế hành chính thể hiện “sự bất lực”

Cắt điện, nước để cưỡng chế hành chính thể hiện “sự bất lực”
Thời sự - Xã hội 2020-06-18T16:26:00

“Biện pháp cắt điện nước thể hiện sự bất lực của chính quyền và lực lượng chức năng khi xử phạt hành chính mà người ta không chấp hành”.

ĐB Trương Trọng Nghĩa: Không mượn bóng ma "thế lực thù địch" để công kích những người góp ý cho mình

ĐB Trương Trọng Nghĩa: Không mượn bóng ma "thế lực thù địch" để công kích những người góp ý cho mình

Thời sự - Xã hội 2020-06-15T18:17:00

Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, khi người dân phản ứng với chính sách, hành động của chính quyền thì cán bộ cần tự vấn, tự kiểm chứ đừng vội quy kết họ là thế lực thù địch để đối phó.

ĐB Lê Thanh Vân: ĐB Quốc hội là chính trị gia, không nên tăng cường đại biểu chuyên gia

ĐB Lê Thanh Vân: ĐB Quốc hội là chính trị gia, không nên tăng cường đại biểu chuyên gia

Thời sự - Xã hội 2020-05-26T11:54:58

ĐBQH Lê Thanh Vân đề xuất, phải xác định Tổng Thư ký Quốc hội phải là nhân vật hành chính chứ không phải nhân vật chính trị.

Đại biểu đề xuất Quốc hội nghiên cứu ban hành Luật Bảo vệ người làm việc tốt

Đại biểu đề xuất Quốc hội nghiên cứu ban hành Luật Bảo vệ người làm việc tốt

Thời sự - Xã hội 2020-05-22T10:01:49

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận từ đầu cầu Bình Định, ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh đã đề xuất Quốc hội cần nghiên cứu ban hành đạo luật mới là Luật Bảo vệ người làm việc tốt.

Cán bộ nghỉ hưu có thể làm đại biểu Quốc hội chuyên trách

Cán bộ nghỉ hưu có thể làm đại biểu Quốc hội chuyên trách

Thời sự - Xã hội 2020-02-12T09:45:00

Nhiều ý kiến đề nghị có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm, trí tuệ, gần đến tuổi hoặc đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe tham gia làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách và không khống chế độ tuổi tối đa.

Bí thư Đắk Lắk: 'Tôi phải viết 4 văn bản chuyển đoàn'

Bí thư Đắk Lắk: 'Tôi phải viết 4 văn bản chuyển đoàn'

Thời sự - Xã hội 2019-10-29T11:13:04

Giả sử không được chấp nhận thì Bí thư tỉnh này phải đi sang tỉnh khác tiếp xúc cử tri.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại