"Quốc bảo" bị điện giật nổi phềnh trên mặt nước, cảnh sát treo thưởng tìm thủ phạm

Diệp Anh |

Trước vụ việc con vật thuộc diện được bảo vệ cấp 1 chết nổi xác trên sông, cảnh sát tỉnh An Huy, Trung Quốc đã vào cuộc và treo thưởng cho người giúp bắt được thủ phạm.

Theo báo điện tử Sina (Trung Quốc), vào ngày 6/8 vừa qua, một con cá sấu Dương Tử - động vật cần được bảo vệ cấp 1 của Trung Quốc chết nổi xác trên mặt sông chảy qua thôn Xương Kiều, huyện Kính, thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy.

Cảnh sát địa phương đã mời chuyên gia đến giải phẫu con vật và đưa ra kết luận, khả năng cao nhất là con cá sấu Dương Tử xấu số đã bị điện giật chết.

Săn bắt, giết hại động vật được bảo vệ ở mức độ cao nhất tại Trung Quốc là hành vi phạm tội. Hiện cảnh sát huyện Kính đã treo thưởng từ 2000-3000 NDT (khoảng từ 6-10 triệu đồng) cho người nào cung cấp thông tin, giúp lực lượng chức năng bắt được hung thủ.

Một số hình ảnh về vụ việc:

Quốc bảo bị điện giật nổi phềnh trên mặt nước, cảnh sát treo thưởng tìm thủ phạm - Ảnh 1.

Quốc bảo bị điện giật nổi phềnh trên mặt nước, cảnh sát treo thưởng tìm thủ phạm - Ảnh 2.

Quốc bảo bị điện giật nổi phềnh trên mặt nước, cảnh sát treo thưởng tìm thủ phạm - Ảnh 3.

http://slide.news.sina.com.cn/s/slide_1_2841_196721.html/d/1#p=3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại