Quên vũ trụ đi, đây mới là bước đột phá sự sống mà loài người sắp thực hiện ở Trái Đất!

Hoa Hướng Dương |

Chẳng cần phải kiếm tìm đâu xa trong vũ trụ, loài người giờ đây sắp thực hiện cuộc cách mạng sự sống ngay trên chính mảnh đất "nhà mình".

Ngược dòng lịch sử tiến hóa của sự sống

3,5 tỉ năm trước: Tế bào sinh vật nhân sơ hình thành

Thông qua tác động của chọn lọc tự nhiên đã tạo nên hình thái cao hơn của sự sống: sinh vật đơn bào nguyên thủy.

Đây chính là bước tiến hóa đầu tiên của sự sống, đánh dấu mốc quan trọng cho toàn bộ sự sống trên hành tinh xanh của chúng ta.

Thế nhưng đại dương rộng lớn chiếm hơn 70% diện tích bề mặt Trái Đất lại dường như không làm thỏa mãn cho các sinh vật khởi thủy, một quyết định táo bạo nhưng vĩ đại đã được thực hiện: Chuyển tiếp sự sống lên đất liền.

Những bước chân đầu tiên của sự sống in trên mặt đất cũng giống như bước chân mà phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong in lên Mặt Trăng. Là minh chứng cho một bước tiến vĩ đại khiến toàn bộ lịch sử Trái Đất thay đổi.

Nếu như không có sự kiện này, có lẽ con người sẽ không bao giờ xuất hiện, thậm chí tất cả sinh vật trên cạn cũng không tồn tại và lịch sử sự sống đã rẽ sang một hướng đi khác.

Và giờ đây, bằng chính trí tuệ, ước mơ và khả năng của mình, con người, sinh vật thượng đẳng vượt trội so với các sinh vật khác lại có một quyết định điên rồ không kém tổ tiên của sự sống trên đất liền, đã và đang trên hành trình nối tiếp chặng đường của sự sống: Quay lại với đại dương!

Quên vũ trụ đi, đây mới là bước đột phá sự sống mà loài người sắp thực hiện ở Trái Đất! - Ảnh 1.

Chúng ta có thể ngắm nhìn các sinh vật biển mỗi ngày. Ảnh Internet.

Bản báo cáo về cuộc sống thông minh trong tương lai của Samsung chỉ ra rằng trong tương lai không xa (khoảng 100 năm) loài người có thể sống ở những môi trường tưởng như không thể sống được như dưới nước hay cả trên sao Hỏa.

Không chỉ là tưởng tượng hay mơ ước, con người đang dần tiến gần tới hiện thực hóa khi dùng trí tuệ phi thường để tạo nên bước tiến mạnh mẽ cho nhân loại.

Nếu như thành phố huyền thoại chìm trong nước biển Atlantis có thể khiến chúng ta liên tưởng tới một thế giới mà con người có thể sống dưới nước.

Thì bộ phim khoa học viễn tưởng Thế Giới Nước (1995) lấy bối cảnh vào năm 2500 lại cho ta thấy một tương lai mà nhân loại có thể phải đối mặt.

Một thảm họa sinh thái khiến cho Trái Đất bị đại dương xâm chiếm, và những người còn may mắn sống sót lại phải sống trên những hòn đảo nhân tạo. Liệu điều gì xảy ra với nhân loại nếu như kịch bản đó xảy ra?

Đây sẽ cùng đất hứa cho con người nhằm khai thác tối đa nguồn lợi của đại dương bao la. Nếu như ước mơ sống ở bên ngoài Trái Đất đang dần hiện thực hóa và không còn là điều quá điên rồ khi cô bé 15 tuổi Alyssa Carson được vinh dự là người đầu tiên trở thành công dân sao Hỏa.

Rất nhiều dự án hay ý tưởng được đưa ra nhằm giúp con người có thể sống ở vùng không gian bên ngoài Trái Đất nhưng chúng ta lại quên mất rằng đại dương ngay bên cạnh chúng ta là cả một không gian rộng lớn mà có lẽ chúng ta chỉ thấy được bề nổi của tảng băng chìm.

Công trình làng sinh thái dưới đại dương của kiến trúc sư thiên tài người Bỉ

Quên vũ trụ đi, đây mới là bước đột phá sự sống mà loài người sắp thực hiện ở Trái Đất! - Ảnh 2.

Ngôi làng sinh thái lấy ý tưởng từ những con sứa. Anhr Internet.

Một kiến trúc sư người Bỉ có tên Vincent Callebaut còn hiện thức hóa giấc mơ tưởng chừng xa vời và điên rồ đó bằng cách tạo ra một làng sinh thái dưới nước (ecovillage).

Ông gọi đó là dự án "Aequorea", một dự án nhằm tạo ra cả một ngôi làng dưới nước và con người có thể sinh sống ở đó. Những tòa nhà "oceanscrapers" xoắn ốc vươn từ đáy đại dương lên bề mặt, cũng là nơi neo đậu, lối vào chính cho công trình dưới nước.

Không sử dụng năng lượng hóa thạch, thân thiện môi trường, giảm carbon

Quên vũ trụ đi, đây mới là bước đột phá sự sống mà loài người sắp thực hiện ở Trái Đất! - Ảnh 3.

Con người sẽ chinh phục đại dương bao la. Ảnh Internet.

Ngôi làng sẽ được xây dựng ở bờ biển của Florida Keys, một quần đảo san hô thấp ở phía đông nam nước Mỹ. Nếu như đảo Cây cọ ở Dubai mà lúc đầu tưởng như điên rồ thì khi hoàn thành nó đã trở thành kỳ quan sánh ngang vạn lý trường thành.

Thì công trình táo bạo dưới nước có thể sẽ là một bước đi vĩ đại khi con người quay lại với nơi là cội nguồn của sự sống đầu tiên đã xuất hiện.

Được thiết kế đặc biệt, công trình có thể chịu được xoáy nước mạnh cũng như các thiên tai khác như động đất, sóng thần cũng như áp lực nước khủng khiếp của đại dương.

Quên vũ trụ đi, đây mới là bước đột phá sự sống mà loài người sắp thực hiện ở Trái Đất! - Ảnh 4.

Con người luôn muốn chinh phục đại dương sâu thẳm. Ảnh Internet.

Ngoài ra, đây cũng là ngôi làng "tự cung tự cấp" với thiết kế lấy ý tưởng từ những chú sứa! Lớp vỏ bọc dày bên ngoài sẽ tăng sức nổi và điều hòa với sức căng bề mặt nước do áp suất lớn.

Dự tính ngôi làng sinh thái này có thể chứa được 20.000 người. Một giải pháp tuyệt vời cho không gian sống của con người trong tương lai nếu dự án khả thi.

Quên vũ trụ đi, đây mới là bước đột phá sự sống mà loài người sắp thực hiện ở Trái Đất! - Ảnh 5.

Mô hình của dự án Aequorea. Ảnh Internet.

Để chống việc nước biển ăn mòn, toàn bộ công trình sẽ được xây dựng trên vật liệu chính là nhựa tái chế từ bãi rác lớn Thái Bình Dương (Great Pacific Garbage Patch).

Đây là khu vực tập trung lượng rác khổng lồ mà chủ yếu là nhựa do không thể phân hủy như các rác thải hữu cơ khác rồi bị cuốn theo dòng hải lưu.

Quên vũ trụ đi, đây mới là bước đột phá sự sống mà loài người sắp thực hiện ở Trái Đất! - Ảnh 6.

Dạng xoắn ốc giúp công trinh chịu được lực ép khủng khiếp của áp suất. Ảnh Internet.

Ước tính có tới 6 triệu tấn rác thải bị cuốn tới nơi đây với độ lớn gấp 2 lần bang Texas. Bãi rác khổng lồ này đang khiến hệ sinh thái biển bị tác động rất nhiều mà nếu tận dụng được.

Đó sẽ là một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể tận dụng vật liệu có sẵn, vừa giải quyết vấn đề môi trường sinh thái biển.

Aequorea sẽ là không gian sống đầy đủ tiện nghi như khách san, sân thể thao, nông trại, phòng thí nghiệm khoa học với 250 tầng, mỗi tầng rộng 500 mét vuông từ đáy biển lên bề mặt với độ sâu hơn 1000 mét, những chất thải hữu cơ sẽ được xử lý bằng vi tảo.

Quên vũ trụ đi, đây mới là bước đột phá sự sống mà loài người sắp thực hiện ở Trái Đất! - Ảnh 7.

Phân vùng khu vực sống và hoạt động của công trình. Ảnh Internet.

Theo tính toán của Vincent Callebaut, mỗi mét vuông để xây dựng ngôi làng sẽ tốn kém khoảng 1,430 bảng Anh (khoảng 46 triệu VNĐ).

Bằng việc sống trong không gian sử dụng năng lượng sạch, con người sẽ làm giảm việc thải khí cacbon dioxit ra môi trường, giải quyết vấn đề hiệu ứng nhà kính và nóng lên toàn cầu.

Đôi nét về kiến trúc sư tài năng người Bỉ

Quên vũ trụ đi, đây mới là bước đột phá sự sống mà loài người sắp thực hiện ở Trái Đất! - Ảnh 8.

Vincent Callebaut luôn tạo ra dấu ấn riêng cho các thiết kế của mình. Ảnh Internet.

Vincent Callebaut sinh năm 1977 là kiến trúc sư trẻ tiềm năng được đánh giá là có năng khiếu, chắc chắn thành công vì sự đột phá trong ý tưởng và sẽ đưa danh tiếng nước Bỉ ra tầm thế giới.

Callebaut tốt nghiệp Viện Kiến trúc Victor Horta (Bỉ) với tấm bằng loại ưu và giải thưởng kiến trúc René Serrure sau khi xuất sắc hoàn thành dự án "Metamuseum of Arts and Civilisations" khi mới chỉ 23 tuổi.

Các thiết kế của ông không chỉ mang tính nghệ thuật mà được hội đồng giám khảo đánh giá là rất khả thi và thiết thực nhằm cải thiện cuốc sống và môi trường. Họ dành cho ông những lời khen ngợi như vẻ đẹp hùng vĩ, hiện đại, thân thiện với thiên nhiên và tiện dụng.

Quên vũ trụ đi, đây mới là bước đột phá sự sống mà loài người sắp thực hiện ở Trái Đất! - Ảnh 9.

Sống dưới đáy biển không còn là điều viễn vông. Ảnh Internet.

Các công trình "xanh" hướng tới sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên độc nhất vô nhị do Vincent Callebaut thiết kế khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ như: mô hình thành phố nổi, tòa nhà chống khói (Paris), thành phố hương thơm (Hồng Công), công trình mắt bão (Seoul).

Ông còn gặt hái nhiều thành công với nhiều giải thưởng uy tín danh giá trong giới kiến trúc như: giải nhất Napoléon Godecharle - Viện Hàn lâm Nghệ thuật Brussels (Bỉ-2001).

Giải danh dự High Line New York, (Mỹ-2003), giải danh dự BIARC Busan, (Hàn Quốc-2003), RE-Nouveaux Plaisirs d'Architecture (Bỉ-2005)...

Vincent Callebaut còn vinh dự được nhận học bổng Leonardo da Vinci của Cộng đồng chung châu Âu. Năm 2005, Callebaut đã lọt vào chung kết cuộc thi RE-New Architecture Pleasures, sau đó trở thành kiến trúc sư hàng đầu của kiến trúc cho cộng đồng Pháp tại Bỉ.

Còn tiếp....

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại