Quê hương của Chúa Jesus hủy bỏ lễ Giáng sinh vì quyết định của Trump

Tú Oanh |

Tất cả các buổi lễ trong dịp Giáng sinh năm 2017 ở Nazareth đã bị hủy bỏ, phản ứng lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.

Tờ Times of Israel dẫn thông báo của Ali Salam, thị trưởng Nazareth, cho biết, thành phố này sẽ không tổ chức bất kỳ lễ hội nào trong dịp Giáng sinh năm nay, vì quyết định của Tổng thống Trump dường như đã lấy đi “niềm vui của kỳ nghỉ lễ”.

“Danh tính và đức tin của chúng tôi không phải để bàn cãi… Quyết định đó (của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Jerusalem) đã tước đoạt đi niềm vui của kỳ nghỉ lễ, và do đó, chúng tôi sẽ hủy các lễ hội trong năm nay”, ông Salam tuyên bố.

Thông báo của chính quyền thành phố Nazareth diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình quần chúng đang bùng nổ ở Bờ Tây và Dải Gaza, sau tuyên bố hôm 6/12 của ông Trump – động thái khiến thế giới Hồi giáo nổi cơn thịnh nộ và bị lên án gay gắt bởi cả các đồng minh châu Âu của Washington.

Nazareth là thủ phủ và thành phố lớn nhất vùng phía bắc Israel, được gọi là thủ đô Ả Rập của Israel vì dân số phần lớn là công dân Israel gốc Ả Rập. Theo Tân Ước (phần cuối của Kinh Thánh Kitô giáo), Nazareth là nơi Chúa Jesus lớn lên, biến nơi đây thành điểm đến phổ biến của những người hành hương Kitô giáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại