Quảng Nam: Nước lũ dâng cao, động đất xuất hiện

Bảo Ngọc |

Nước lũ dâng cao khiến 2 trẻ em tử vong do bị nước cuốn, động đất cũng xuất hiện ở huyện miền núi Bắc Trà My của tỉnh Quảng Nam.

Ngày 3/12, nước lũ tại các địa phương trong tỉnh Quảng Nam như TP Tam Kỳ, huyện Nông Sơn, Phú Ninh, Đại Lộc… nước lũ dâng cao vượt mức báo động 2.

Tại TP Tam Kỳ, các tuyến đường nội thị thuộc phường Phước Hòa, xã Tam Phú bị ngập sâu khoảng 1,5m.

Quảng Nam: Nước lũ dâng cao, động đất xuất hiện - Ảnh 1.

Nước lũ dâng cao ở TP Tam Kỳ (Quảng NAm)

Người dân Tam Kỳ cho biết đây là đợt ngập lụt sâu nhất trong 3 năm trở lại.

Theo thông báo của ban Quản lý hồ thủy lợi Phú Ninh, hiện hồ này đang xả lũ ở mức 500m3/s. Dự kiến nước lũ có thể dâng cao hơn trong tối ngày 3/12.

Tại huyện miền núi Nông Sơn, nước lũ đã chia cắt hoàn toàn 7 xã trên địa bàn. Huyện Nông Sơn bị cô lập hoàn toàn khi tuyến đường ĐT 611 nối với huyện Quế Sơn bị nước ngập sâu.

Ông Phạm Phú Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho hay, hiện công an, bộ đội địa phương đã cử lực lượng trực ở những vị trí xung yếu. Ở các tuyến đường bị ngập sâu tuyệt đối không cho người dân qua lại.

Quảng Nam: Nước lũ dâng cao, động đất xuất hiện - Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu

Các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Bắc Trà My, Đại Lộc nước lũ cũng đã ngập các cánh đồng. Nhiều nhà dân ở vùng thấp trũng bị chia cắt. Chính quyền đã di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong ngày 3/12 có 2 trẻ em tử vong do bị nước cuốn.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, chị L.T.T. chở con 4 tuổi đến trường mẫu giáo. Khi đi ngang qua tuyến đường Tam Vinh (TP Tam Kỳ) thì bị nước cuốn trôi cả 2 mẹ con. Chị L.T.T. đã cố gắng bám vào một bụi tre đồng thời ôm chặt con.

Quảng Nam: Nước lũ dâng cao, động đất xuất hiện - Ảnh 3.

Hai trẻ em tử vong do bị nước cuốn khi lũ lên nhanh

Hàng chục người dân đã nối tay nhau để cứu hai mẹ con chị L.T.T. Tuy nhiên, khi hai mẹ con chị T được đưa lên bờ thì cháu bé đã tử vong do ngạt nước.

Lũ dâng cao cũng khiến 1 học sinh lớp 8 trường THCS Quế Lộc (Nông Sơn) bị nước lũ cuốn trôi trên đường đến trường.

Trong ngày 3/12, Viện Vật lý địa cầu cho hay động đất mạnh 2,4 độ richter xuất hiện tại huyện miền núi Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam). Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.325 độ vĩ Bắc,108.084 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Động đất xảy ra tại Bắc Tra My, tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Nước lũ dâng cao, động đất xuất hiện - Ảnh 4.

Vị trí xảy ra động đất ở Quảng Nam trong ngày 3/12

Đây là lần thứ 10 xuất hiện động đất ở tỉnh Quảng Nam trong năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại