Quang Hải thể hiện tham vọng khi được đề đạt chơi bóng tại Hàn Quốc

Hiếu Lương |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải thừa nhận không chỉ bản thân anh mà nhiều cầu thủ Việt Nam khác cũng háo hức có một ngày được ra nước ngoài thi đấu.

"Nếu bạn hỏi tôi có bất kỳ suy nghĩ gì về việc chơi bóng tại K.League, tôi sẽ trả lời rằng không chỉ bản thân tôi mà những cầu thủ Việt nam khác cũng muốn ra nước ngoài chơi bóng", Quang Hải trả lời tờ Joongang Daily của Hàn Quốc. Trước đó, anh được hỏi về mong muốn thử sức tại Giải VĐQG Hàn Quốc (K.League).

Quang Hải thể hiện tham vọng khi được đề đạt chơi bóng tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Quang Hải luôn có sẵn khao khát được thử thách ở môi trường mới. Ảnh: Hiếu Lương.

Năm 2018 và Asian Cup đầu năm 2019 với cá nhân Quang Hải là khoảng thời gian đại thành công. Anh là nhân tố chủ chốt ở mọi đội bóng mình đầu quân, giành nhiều thành tích ấn tượng và được ghi nhận là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất thời điểm hiện tại.

Anh vẫn khiêm tốn: "Tôi đã làm được những điều tốt nhất với sự trợ giúp của các đồng đội. Tôi nghĩ rằng khi mình đã làm tốt thì vẫn phải cố gắng làm việc ngày càng chăm chỉ hơn để hướng tới sự phát triển trong tương lai"

Những câu hỏi về việc bao giờ Quang Hải xuất ngoại xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Hải "con" thể hiện suy nghĩ về tham vọng vượt biển ra nước ngoài thi đấu. Thậm chí, có quan điểm cho rằng Hải đủ sức sang một đội bóng ở châu Âu thi đấu thay vì nghĩ ngợi đến những sự lựa chọn quen thuộc mang tên Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Quang Hải thể hiện tham vọng khi được đề đạt chơi bóng tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt Nam mới nhất ra nước ngoài thi đấu. Ảnh: Hiếu Lương.

Trước Quang Hải, thủ môn Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt Nam gần nhất chuyển ra nước ngoài thi đấu. Anh đầu quân cho CLB Muangthong United của Thái Lan với thời hạn 3 năm. Đây là đội bóng hàng đầu của xứ sở chùa vàng, sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia Thái Lan.

Ở cuộc họp báo trước trận đấu với Nhật Bản ở vòng tứ kết Asian Cup 2019, tiền đạo Nguyễn Công Phượng còn bày tỏ khát khao lớn hơn nhiều Quang Hải. Anh thổ lộ muốn được quay trở lại Nhật Bản thi đấu trong năm sau. Cách đây 3 năm, Phượng từng đến CLB Mito Hollyhock ở J.League 2, giải hạng 2 của Nhật Bản nhưng thi đấu không được thành công.

Sau những thành công vừa qua của đội tuyển quốc gia, U23 và Olympic Việt Nam, thế hệ cầu thủ tài năng hiện tại được kỳ vọng sẽ vươn mình ra biển lớn nhiều hơn các bậc tiền bối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại