"Quân xa lộ" vừa bị chém tử vong là đại ca giang hồ khét tiếng như thế nào?

Minh Mẫn |

"Quân xa lộ" là giang hồ từng bị xộ khám nhiều lần, mới đây, người này ra tù và tiếp tục thu nạp đàn em hành nghề cho vay nặng lãi, bảo kê.

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến khiến đại ca giang hồ Mai Văn Quân tử vong tại quán karaoke Nice VIP vào tối 4/11.

Mai Văn Quân, sinh năm 1965, quê Hà Nội vào TP.HCM sinh sống. Quân được giới giang hồ đặt cho tên thân thuộc "Quân khùng", "Quân xa lộ".

Quân sống bằng nghề bảo kê, đâm thuê chém mướn và cho vay nặng lãi tại các vùng giáp ranh TP.HCM khiến nhiều giới xã hội đen khác phải kính nể.

Quân xa lộ vừa bị chém tử vong là đại ca giang hồ khét tiếng như thế nào? - Ảnh 1.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án.

Theo tìm hiểu của PV, Quân đã nhiều lần vào tù. Mới đây nhất, Quân đã bị bắt vào tháng 10/2010 và bị thi hành bản án 8 năm tù tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Khi bị bắt, vợ hờ của Quân là Lê Thị Hồng Hạnh (ngụ phường Hiệp Phú, quận 9) đứng lên tiếp tục điều hành đường dây do chồng mình cầm đầu.

Để giới xã hội đen kính nể, Hạnh tiếp tục gây ra nhiều vụ án, cố ý gây thương tích đình đám. Chồng đi tù được ít lâu, Hạnh mang thai và sinh con.

Quân xa lộ vừa bị chém tử vong là đại ca giang hồ khét tiếng như thế nào? - Ảnh 2.

Quân giang hồ lúc bị truy sát.

Đến năm 2012, Hạnh bị Công an quận 9 bắt giữ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Sau khi ra tù, Quân "xa lộ" tiếp tục lôi kéo một số đàn em dưới trướng tiếp tục hành nghề cho vay nặng lãi, bảo kê.

Liên quan đến vụ án trên, Công an TP.HCM đã khoanh vùng và bắt giữ được một số đối tượng. Số còn lại đang được điều tra, truy xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại